Việt Nam quyết đoạt ngôi vô địch VTV cúp 2017

HLV trưởng Nguyễn Quốc Vũ của ĐTQG bóng chuyền nữ Việt Nam khẳng định các tuyển thủ sẽ nỗ lực hết mình để thi đấu giải nữ quốc tế VTV cúp 2017 sắp tới.
ĐTQG nữ Việt Nam quyết đổi mầu huy chương so với năm trước. Nguồn: tư liệu
ĐTQG nữ Việt Nam quyết đổi mầu huy chương so với năm trước. Nguồn: tư liệu
Ngày 4-7, Ban tổ chức giải đấu đã thông báo những thông tin chi tiết về giải. Các trận đấu của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV cúp năm nay tổ chức từ ngày 7 tới ngày 15-7 tại NTĐ Hải Dương.
Việt Nam có 2 đại diện là ĐTQG nữ và Tuyển nữ trẻ. Ngoài ra, khách mời gồm các đội Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), CLB Suwon (Hàn Quốc), Sinh viên Nhật Bản, tuyển Indonesia. Đây là lần đầu, chủ nhà có 2 đại diện tham dự giải.
Chuẩn bị cho giải đấu, ĐTQG nữ và Tuyển nữ trẻ Việt Nam đã tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội thời gian qua. Ông Vũ đã chính thức nhận vai trò HLV trưởng ĐTQG nữ sau khi chuyên gia Nhật Bản bỏ việc.
ĐTQG nữ đăng ký 12 cầu thủ thi đấu giải tại Hải Dương gồm: Bùi Thị Ngà, Phạm Thị Kim Huệ, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đoàn Thị Xuân, Trần Thị Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy, Hà Ngọc Diễm, Dương Thị Hên, Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Hồng Đào, Bùi Vũ Thanh Tuyền và Nguyễn Thị Kim Liên.
Cách đây 1 năm, khi giải diễn ra tại Hà Nam, ĐTQG nữ Việt Nam đã lọt vào chung kết nhưng thua CLB Chonburi (Thái Lan) với tỷ số 0-3. Do vậy, các đội bóng đại diện của Việt Nam không muốn cúp vô địch rơi vào khách mời. Lần gần nhất ĐTQG nữ Việt Nam vô địch VTV cúp là năm 2014.
Phần thưởng cho đội vô địch năm nay là 10 ngàn USD (hơn 200 triệu đồng). Á quân sẽ nhận 7 ngàn USD. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ dành 8 phần thưởng phụ cho các cá nhân.

Tin cùng chuyên mục