Việt Nam - Lào 6-1: Quang Hải ghi bàn thứ 6 cho đội nhà

Không nằm ngoài dự đoán, HLV Park Hang-seo đã có những điều chỉnh lực lượng trong trận đấu với Lào, qua đó nhiều trụ cột đã có tên ở đội hình xuất phát với 8 sự thay đổi so với trận đấu trước đó. Đội Việt Nam đã giành chiến thắng dễ dàng 6-1 trong trận đấu này để tiếp tục giữ ngôi đầu bảng.
Hùng Dũng lập công ở bàn thắng thứ 3. Ảnh: Dũng Phương
Hùng Dũng lập công ở bàn thắng thứ 3. Ảnh: Dũng Phương
Đội hình xuất phát đã được HLV Park Hang-seo công bố, Tiến Linh đá cắm ngay từ đầu trận thay cho Đức Chinh. Ở sau lưng Tiến Linh là bộ đôi Quang Hải - Việt Hưng. 
Việt Nam - Lào 6-1: Quang Hải ghi bàn thứ 6 cho đội nhà ảnh 1 Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam
-Đội hình 2 đội:
U22 Việt Nam: Văn Toản, Văn Hậu, Đức Chiến, Tiến Dụng,  Ngọc Bảo, Việt Hưng, Hùng Dũng, Tấn Tài, Quang Hải, Thanh Sơn, Tiến Linh.
U22 Lào: Xaysavath, Kitisak, Sook Aphone, Bounphithak, Somxay, Loungleung, Aphixay, Somlith, Bouphachan,  Kaharn, Vanna.
Việt Nam - Lào 6-1: Quang Hải ghi bàn thứ 6 cho đội nhà ảnh 2 Quang Hải đóng vai hộ công cho Tiến Linh
-Ông Park tung đội hình mạnh nhất trong trận này cũng là điều tất yếu, không chỉ Lào mạnh hơn so với Brunei mà các trụ cột cần ra sân ở trận này để "làm nóng" cho trận tiếp theo gặp Indonesia, đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé vào vòng bán kết với Việt Nam.
-Trận đấu bắt đầu, đội U22 Lào giao bóng trước.
Việt Nam - Lào 6-1: Quang Hải ghi bàn thứ 6 cho đội nhà ảnh 3
-Vào!!! Phút thứ 3, Tiến Linh ghi bàn thắng mở tỷ số cho Việt Nam khi tận dụng sai lầm của hậu vệ đội Lào.
- Diễn biến trận đấu không ở tốc độ cao, Việt Nam thể hiện rõ ý đồ giữ sức cho trận gặp Indonesia sau đó.
-Các cầu thủ Lào đẩy cao đội hình tấn công, điều đó đã tạo nhiều khoảng trống ở phía sau.
-Vào!!! Pha phối hợp giữa hai cầu thủ đến từ B.Bình Dương là Tấn Tài và Tiến Linh được kết thúc bằng pha lập công của Tiến Linh ở phút 18.
Việt Nam - Lào 6-1: Quang Hải ghi bàn thứ 6 cho đội nhà ảnh 4 Việt Nam đang có thế trận dễ dàng trước Lào
-Văn Hậu ghi bàn nhưng không được công nhận. Phút 19, Văn Hậu đưa bóng vào lưới đội Lào nhưng không được công nhận khi trọng tài xác định bóng việt vị.
-Việt Nam vẫn giữ thế trận chắc chắn, ép dần đối phương về phần sân nhà qua việc tổ chức kiểm soát bóng tốt ở giữa sân.
-Các bài tấn công của đội Việt Nam khá đơn giả, chủ yếu là những đường chọc khe cho các tiền đạo tăng tốc. Gần như ông Park đang có ý không bung hết những miếng đánh của mình trong trận này.
+Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Thái Lan liên tiếp ghi 2 bàn vào các phút 42 và 43, tạm dẫn 2-0 trước Brunei.
-Hiệp 1 kết thúc, đội Việt Nam tạm dẫn 2-0
-Việt Nam thay người. Trọng Hoàng thay Tấn Tài từ đầu hiệp 2.
Việt Nam - Lào 6-1: Quang Hải ghi bàn thứ 6 cho đội nhà ảnh 5 Chân sút Nguyễn Tiến Linh
-Phút 53, Văn Hậu tuôn bóng nhanh ở biên trái qua hai hậu vệ Lào và sút boàng vào người thủ môn.
-Vào!!! Phút 54, cách biệt được nâng lên 3-0 sau pha tấn công trung lộ được kết thúc bằng cú sút của Hùng Dũng.
-Vào!!! Cách biệt được nâng lên 4-0 vào phút 56, người lập công là Tiến Linh. Đây cũng là cú hatrick thứ 2 của đội U22 Việt Nam, trước đó là Đức Chinh cũng thực hiện được trong trận gặp Brunei.
-Vào!!! Cách biệt được thu ngắn 1-4 cho đội Lào vào phút 61
-Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Thái Lan đang dẫn Brunei 3-0.
-Việt Nam thay người. Phút 68, Đức Chinh vào thay Hùng Dũng
-Thái Lan đang tạo cách biệt 5-0 trước Brunei ở trận đấu cùng giờ
-Phút 75, Hoàng Đức được tung vào sân thay cho Tiến Linh
-Vào!!! Phút 84, Trọng Hoàng lập công ở bàn thắng thứ 5 cho đội tuyển Việt Nam
-Vào!!! Phút 90 (+3), Quang Hải ghi bàn thắng ấn định tỷ số 6-1 cho đội Việt Nam

Tin cùng chuyên mục