Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại Vòng sơ loại Giải quần vợt đồng đội trẻ thế giới

Một tin vui cho làng banh nỉ Việt Nam khi cả hai đội nam, nữ trẻ quần vợt Việt Nam đều ra quân thành công ở vòng sơ loại giải quần vợt nam, nữ đồng đội thế giới (Junior Davis Cup/Junior Fed Cup) khởi tranh vào hôm nay tại Indonesia.

Đội tuyển trẻ quần vợt Việt Nam.
Đội tuyển trẻ quần vợt Việt Nam.

Vòng sơ loại Giải quần vợt đồng đội nam trẻ thế giới (Junior Davis Cup) Khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm nay có 11 đội nam góp mặt, chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội đứng đầu vào vòng trong đánh loại trực tiếp. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển quần vợt trẻ nam Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Philippines, Guam và Nepal.

Đội tuyển trẻ nam Việt Nam do HLV Nguyễn Thuỳ Đan (Hưng Thịnh TPHCM) dẫn dắt với 3 tay vợt: Nguyễn Quang Vinh, Trương Vinh Hiển (Hưng Thịnh TPHCM), Phạm Hoàng Hiếu (Đà Nẵng).

Trong trận ra quân chiều nay, đội nam trẻ Việt Nam chỉ trải qua 2 trận đánh đơn là đảm bảo chiến thắng trước Nepal. Đầu tiên, Nguyễn Quang Vinh làm nên chiến thắng trắng 2-0 (6/0, 6/0) trước Nischal Kayastha. Sau đó, Nguyễn Hoàng Hiếu cũng hạ gục Nihal Jung Bahadur Thapa với tỷ số cách biệt 2-0 (6/0, 6/1). Ở trận đôi còn lại, Nguyễn Quốc Vinh/Trương Vinh Hiển vượt qua Prasidha Moktan/ Nihal Jung Bahadur Thapa với tỉ số 2-0 (6-0, 6-1) giúp chúng ta giành chiến thắng trắng 3-0 trước Nepal, trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục.

Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại Vòng sơ loại Giải quần vợt đồng đội trẻ thế giới ảnh 1 Tay vợt Nguyễn Quang Vinh và đối thủ trước trận đấu. 

Vòng sơ loại giải quần vợt đồng đội trẻ nữ thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương (Junior Fed Cup) có 7 đội tham dự, chia làm 2 bảng đánh vòng tròn một lượt, chọn 2 đội đứng đầu vào vòng trong. Đội trẻ nữ Việt Nam nằm ở bảng B, cùng với Singapore, Maldives, Nepal.

Đội tuyển trẻ nữ Việt Nam gồm 3 tay vợt: Hồ Thị Trúc Tâm (Hải Đăng Tây Ninh), Nguyễn Minh Thuý Hằng (Becamex Bình Dương), Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi (Hưng Thịnh TPHCM) do HLV Bùi Quang Hùng dẫn dắt.

Đi tiên phong trong trận gặp Maldives, tay vợt đang đứng hạng 2.471 ITF của CLB Hải Đăng Tây Ninh, Trúc Tâm, đã thắng thuyết phục Sarah Ahmed Akram 2-0 (6/1, 6/1). Sau đó, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi mang về chiến thắng chắc chắc cho đội tuyển trẻ nữ Việt Nam khi cô gái 14 tuổi này thắng trắng Aishath Tara Naeem 2-0 (6/0, 6/0). Trận đôi còn lại, Trúc Tâm/Ngọc Nhi đánh bại Akram/Saleem 2-0 (6/1, 6/0) giúp đội nữ trẻ Việt Nam thắng chung cuộc Maldives 3-0.

Ngày mai, đội trẻ nữ Việt Nam gặp Nepal và đội nam gặp Guam. Vòng sơ loại này sẽ chọn ra 3 đội nam, 3 đội nữ có thành tích tốt nhất vào vòng loại diễn ra từ ngày 30-3 đến 10-4 tại Malaysia.

Tin cùng chuyên mục