![]() |
Các vận động viên Wushu Việt Nam biểu diễn chào mừng lễ khai mạc. (Tin thethao.com.vn) |
Trong nội dung Thái cực kiếm, võ sinh Bùi Mai Phương với 9, 63 điểm đã đoạt huy chương vàng thứ hai cho đoàn chủ nhà Việt Nam. Huy chương bạc thuộc về các võ sinh của Malaysia Chai Fong Ying.
Như vậy, cho đến nay, đoàn Trung Quốc vẫn dẫn đầu với 10 huy chương vàng và Việt Nam xếp thứ hai với 2 vàng, 2 bạc. Có một điều cần ghi nhận là đoàn Trung Quốc dự tranh nội dung nào là đoạt huy chương vàng nội dung ấy, vì họ là nơi sản sinh ra môn thể thao này và tỏ ra quá mạnh với các đối thủ. Nội dung nào các đoàn khác đoạt huy chương vàng đều do đoàn Trung Quốc không tham dự, như cách chia bớt vàng cho các nước, nhằm “động viên phong trào”.
Cũng trong sáng 12-12, võ sinh Phạm Quốc Khánh xếp thứ tư nội dung Nam quyền, với 9,53 điểm (võ sinh Trung Quốc Zheng Lei 9,88 điểm, đoạt huy chương vàng). Thi đấu đối kháng (Tán thủ), 3 võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng ở vòng tứ kết là Bùi Thị Như Trang (48kg nữ), Nguyễn Thúy Ngân (52kg nữ) và Vũ Văn Linh (48kg nam).
K.P.
Các tin, bài viết khác
-
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31: Việt Nam xếp nhất toàn đoàn với 205 HCV
-
VĐV nhận thưởng bao nhiêu với mỗi tấm huy chương SEA Games 31?
-
HLV Park Hang-seo: ‘Tấm HCV SEA Games 31 có quá nhiều ý nghĩa’
-
Đội tuyển Việt Nam được thưởng ‘nóng’ 2 tỷ đồng
-
Xem lại góc quay khác pha đánh đầu của Nghiêm Mạnh Dũng
-
HLV Polking (U23 Thái Lan): ‘Tôi rất ngưỡng mộ ông Park’
-
U23 Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương vàng
-
Thắng Malaysia trên loạt ‘đấu súng’, Indonesia giành Huy chương đồng
-
Cùng xem “nam thần” Quản Trọng Nghĩa biểu cảm tại chung kết trước Indonesia
-
Trần Quyết Chiến bổ sung chiếc HCV SEA Games vào bộ sưu tập