Việt Nam có thêm HCV tại giải Bowling Thái Lan mở rộng 2022

Tại giải Bowling Thái Lan mở rộng 2022, Lê Lâm Tùng đã xuất sắc mang về một tấm HCV nữa cho đội tuyển Việt Nam.

Lê Lâm Tùng (thứ 2 bên trái) và Lê Minh Đức (trái) giành HCV và HCĐ bảng A
Lê Lâm Tùng (thứ 2 bên trái) và Lê Minh Đức (trái) giành HCV và HCĐ bảng A

Ở bảng A, bảng đấu dành cho các bowler có điểm trung bình trên 190, Lê Lâm Tùng bước vào vòng chung kết cùng 15 đối thủ khác của Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc và Trung Hoa Đài Loan. Sau 8 games thi đấu vô cùng ổn định, Tùng đạt tổng cộng 1828 điểm, điểm trung bình 228.50, giành HCV một cách thuyết phục, hơn VĐV nước chủ nhà Phumin Klanbida 17 điểm. Đây là chiếc HCV thứ 2 của Bowling Việt Nam tại giải đấu này.

Trước đó, Lê Minh Đức đã giành HCV lứa tuổi U21 và bowler này tiếp tục để lại dấu ấn khi giành HCĐ bảng A với tổng điểm 1778.

Việt Nam có thêm HCV tại giải Bowling Thái Lan mở rộng 2022 ảnh 1 Minh Trí (bên phải),  giành HCB bảng A

 Ở bảng B, bảng đấu dành cho các bowler có điểm trung bình dưới 190, Nguyễn Lê Minh Trí đã xuất sắc mang về tấm HCB, khi xếp sau Liu Jia En của Trung Hoa Đài Loan.

 Hiện tại, các bowler của Việt Nam vẫn tiếp tục thi đấu bảng Open, bảng đấu dành cho các bowler có trình độ tốt nhất khu vực. Giải Thái Lan Open 2022 sẽ kết thúc vào ngày 7/9/2022.

Tin cùng chuyên mục