Việt Nam chốt danh sách tham dự giải U16 nữ châu Á 2019

Ngày 12-9, HLV Nguyễn Mai Lan đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự giải bóng đá nữ U16 châu Á 2019 diễn ra tại Chonburi (Thái Lan) từ ngày 15-9 tới đây.

HLV Mai Lan cùng các thủ môn trên sân tập. Ảnh: Đoàn Nhật
HLV Mai Lan cùng các thủ môn trên sân tập. Ảnh: Đoàn Nhật

Qua đó, 4 cầu thủ Hà Thị Trang, Ngô Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Diễm Huỳnh và Nguyễn Thị Kim Hoa sẽ không nằm trong danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự VCK U16 nữ châu Á 2019.  

HLV Mai Lan chia sẻ: “Mặc dù thời gian chuẩn bị không dài và lực lượng cầu thủ không đồng đều về chuyên môn nhưng toàn đội đã rất cố gắng và nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu tập luyện. Đội có 4 trận đấu tập huấn với các đối thủ U13 nam Viettel, U19 nữ Quốc gia, U19 nữ Hà Nội và đội bóng đá nữ Thái Nguyên. Đây là những “quân xanh” với chất lượng tốt cho các cầu thủ U16 nữ Việt Nam trong quá trình tập huấn vừa qua”.

Tại vòng chung kết giải U16 nữ châu Á 2019, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Trung Quốc. Bảng đấu được đánh giá rất nặng khi 3 đối thủ còn lại đều đến từ những quốc gia có nền móng bóng đá nữ từng tham dự World Cup.

Việt Nam chốt danh sách tham dự giải U16 nữ châu Á 2019 ảnh 1 Đội U16 nữ Việt Nam sẵn sàng tham dự giải châu Á 2019
Đánh giá về các đối thủ trong bảng, HLV trưởng Nguyễn Mai Lan nói: “Ngoài đội tuyển U16 nữ Trung Quốc với một chút thông tin về thể hình và kỹ thuật vượt trội thì 2 đối thủ còn lại đều là những ẩn số không có thông tin. Tuy nhiên, với nhận định đây là những đối thủ mạnh, đội tuyển U16 nữ Việt Nam chủ yếu sẽ chơi phòng ngự chặt và tìm cơ hội phản công”.

Đội tuyển U16 nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Chonburi, Thái Lan vào ngày mai (13-9). Lịch thi đấu của đội như sau: Gặp CHDCND Triều Tiên vào ngày 16-9; các đối thủ tiếp theo lần lượt gồm Hàn Quốc (19-9) và Trung Quốc (22-9).   

Tin cùng chuyên mục