Việt Nam- CHDCND Triều Tiên: Bước khởi động cho Asian Cup 2019

Đúng 10 ngày sau khi đăng quang ở AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam sẽ trở ra sân cỏ để bắt đầu cho chiến dịch chinh phục Asian Cup 2019 bằng trận giao hữu quốc tế với đội tuyển CHDCND Triều Tiên vào tối 25-12.

Bùi Tiến Dũng có thể sẽ trở lại vị trí chính thức. Ảnh: MINH HOÀNG
Bùi Tiến Dũng có thể sẽ trở lại vị trí chính thức. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngay sau chiến thắng ở AFF Cup, HLV Park Hang-seo đã bắt đầu tính toán kế hoạch cho cả năm 2019, bắt đầu bằng việc trẻ hóa dàn lực lượng để chuẩn bị cho các giải U.23 châu Á, SEA Games 2019. Trong đó, VCK Asian Cup 2019 vốn được chú trọng bởi Việt Nam nhập cuộc với vị thế của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á. 

Trở lại với trận đấu gặp CHDCND Triều Tiên, dù là trận giao hữu nhưng rất đáng được chờ đợi khi CHDCND Triều Tiên cũng đang trên đường đi dự VCK Asian Cup 2019 nên đã đưa sang Hà Nội lực lượng mạnh nhất. Có thể xem là lực lượng mạnh nhất trong các lần so tài cùng đội tuyển Việt Nam từ trước đến nay

Việt Nam- CHDCND Triều Tiên: Bước khởi động cho Asian Cup 2019 ảnh 1 Nhưng chấn thương của Trọng Hoàng sẽ khó cho anh ra sân trong trận này
Ở phía đội tuyển Việt Nam, sẽ không có Anh Đức, Văn Quyết và Đình Trọng nhưng sẽ là cơ hội cho Tiến Linh, Minh Vương, Thanh Hậu, Thanh Bình, Thành Chung... có điều kiện ra sân thể hiện. Không chỉ sẽ có những điều chỉnh ở tuyến trên mà ở hàng phòng ngự hẳn sẽ có những thay đổi quan trọng. Trong đó thủ môn Tiến Dũng nhiều hy vọng sẽ được trao cơ hội ra sân khi mà anh sẽ là thủ môn chính ở các giải U.23 hay SEA Games trong năm 2019.

Theo kế hoạch sau trận gặp CHDCND Triều Tiên, ngày 27-12, đội tuyển sẽ di chuyển sang Qatar tập huấn và sẽ thêm một trận giao hữu thử nghiệm đội hình tại đây với đội tuyển Philippines – từng là đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo tại bán kết AFF Cup 2018 vừa qua.

Việt Nam- CHDCND Triều Tiên: Bước khởi động cho Asian Cup 2019 ảnh 2 CHDCND Triều Tiên trong buổi tập tối 24-12.
Ngày 4-1-2019, đội tuyển sẽ di chuyển sang Abu Dhabi (UAE) để chuẩn bị cho trận ra quân tại VCK Asian Cup 2019 gặp đội tuyển Iraq, diễn ra vào ngày 8-1-2019. Hai đối thủ tiếp theo trong hành trình tại vòng bảng VCK Asian Cup 2019 của đội tuyển Việt Nam lần lượt là Iran (ngày 12-1-2019) và Yemen (ngày 16-1-2019).

Tin cùng chuyên mục