Ưu tiên lớn nhất của Real Madrid là Eden Hazard. Chủ tịch Florentino Perez đang làm tất cả những gì có thể để mang Hazard về sân Santiago Bernabeu vào mùa hè năm nay, như một cách để khẳng định vị thế của mình trên cương vị tối cao ở Nhà trắng. Theo chu kỳ 4 năm, thời điểm bầu cử chủ tịch luôn là lúc Perez mua sắm ngôi sao và hiện tại ông xem Hazard là lựa chọn số 1.
Perez mua Hazard nhằm mục đích duy trì chính sách Galacticos mà ông tạm dừng trong vài mùa giải gần đây. Hazard còn là nhân tố để thúc đẩy giá trị thương mại. Real vẫn là đội bóng có giá trị cao nhất thế giới về khía cạnh thương mại. Tuy nhiên, vị thế ấy đang bị Barca áp sát, và đội bóng xứ Catalan có thể qua mặt họ bất kỳ lúc nào.

Sự hiện diện của Hazard sẽ là bài toán khó với Zidane.
Hazard phục vụ cho những toan tính của Perez, và anh cũng là một vấn đề không hề đơn giản dành cho HLV Zinedine Zidane. Trên thực tế, Zidane là người rất ngưỡng mộ và yêu thích Hazard, nhưng để có thể lắp ghép anh vào guồng quay ở Bernabeu là rất khó khăn. Câu hỏi là Hazard sẽ đá ở vị trí nào khi anh gia nhập đội hình CLB Hoàng gia Tây Ban Nha?
Ở Chelsea mùa này, Hazard đang bùng nổ khi đá lệch trái, trong đội hình 4-3-3 mà HLV Antonio Conte xây dựng. Trước đây, Hazard cũng là ngôi sao với vai trò tấn công cánh trái, trong hệ thống 4-2-3-1 mà Jose Mourinho xây dựng. Có nghĩa là Hazard đá tốt nhất ở vị trí mà Cristiano Ronaldo sở hữu 7 năm nay. Ronaldo đã 32 tuổi, nhưng vẫn là người không thể đụng đến.
Buộc Hazard sang cánh phải? Nhưng đó là nơi thuộc về Gareth Bale, bản hợp đồng trị giá 100 triệu EUR của Perez. Tất nhiên, Bale cũng không thể đụng đến. Zidane yêu thích lối đá 4-3-3, nhưng bộ 3 trên hàng công không có chỗ cho Hazard. Nếu kéo Ronaldo vào đá trung phong, đẩy Benzema lên băng ghế dự bị, vị trí của CR7 bên cánh trái sẽ dành cho Hazard. Chỉ có điều, đó chỉ là giải pháp một vài thời điểm, còn về lâu dài vai trò “số 9” của Benzema là rất cần thiết.
Kéo Hazard xuống đá ở hàng tiền vệ thì sao? Đây cũng không phải chuyện dễ. Đá quá thấp sẽ đồng nghĩa việc cầu thủ người Bỉ đánh mất khả năng bùng nổ. Giải pháp được xem như tối ưu là dùng Hazard vai trò “số 10”, trong đội hình 4-2-3-1. Hazard không phải một “số 10” cổ điển kiểu Mesut Oezil, nhưng đây vẫn là giải pháp khả thi hơn cả.
Nếu đá 4-2-3-1 để có chỗ cho Hazard, sẽ có 1 người ở hàng tiền vệ mất vị trí, mà nhiều khả năng là Luka Modric - người đang đứng trước ngưỡng tuổi 32.
Ngọc Huy