Gạch Đồng Tâm Long An lần thứ hai đăng quang ngôi vô địch quốc gia (V-League) một cách xứng đáng.
Điều đó không ai hoài nghi. Song, đội bóng của ông Calisto thắng trong một cuộc đua “marathon bóng đá”, mà ở đó mọi thất bại đều có thể chữa được, nếu thời gian cho phép. Điều đó được minh chứng qua lượt đi, nhà vô địch cũng đã nếm mùi “chiếu dưới”, cùng chia nhau vị trí cuối bảng với các đội bóng yếu.
Nói theo ngôn ngữ điền kinh, GĐTLA giỏi trong cự ly chạy đường trường, còn đua nước rút ở cự ly ngắn thì nhà vô địch thường thua nhiều hơn thắng. Bằng chứng là họ đã thua trong trận Siêu cúp quốc gia, trước đội bóng mà họ từng thắng đậm ở V-League lẫn Cúp quốc gia trước đó.
Đó là phân tích trên bình diện tổng thể. Khi đi sâu vào phân tích cục diện trận chung kết, có đối chiếu, so sánh với các trận thua của GĐTLA ở giải vô địch quốc gia sẽ thấy ngay nhà vô địch thua trong trận chung kết Cúp quốc gia là… hợp lý.
Đầu tiên, chúng ta cần xác định nhà vô địch không phải là đội bóng “bất khả chiến bại”, thậm chí số trận bại của họ còn cao hơn các đội từ hạng nhì đến hạng tư, ngang hàng với các đội hạng năm (HNACB) và hạng bảy (Đà Nẵng), cùng 8 trận. Nghiên cứu những lần thất bại của GĐTLA có 3 lần do thiếu hụt lực lượng (chấn thương, thẻ phạt), 3 lần do hàng thủ yếu kém “bất ngờ” và 2 lần do đối phương chơi quá hay. Trận thua Hòa Phát Hà Nội ở trận chung kết Cúp quốc gia nằm ở nhóm trận thua do hàng thủ yếu kém đến bất ngờ.
Hàng thủ của nhà vô địch là câu chuyện dài làm chính người hâm mộ bóng đá Long An nhiều lúc phải “đau tim”. Họ chơi thất thường, để thua nhiều bàn ngớ ngẩn và dường như xu hướng tấn công của các hậu vệ GĐTLA nhiều hơn là trông coi hàng thủ, tạo lá chắn an toàn trước khung thành thủ môn Fabio Santos. Nếu không tin, bạn đọc hãy lướt qua vài con số thống kê cuối mùa V-League của GĐTLA:
- Số trận thắng: 12.
- Trận hòa: 4.
- Trận thua: 8.
- Số bàn thắng: 38.
- Bàn bại: 32.
Về số trận thắng, GĐTLA đương nhiên là đứng đầu danh sách (đội thứ nhì là Bình Dương 11 trận, hai đội HNACB và Khánh Hòa cùng hạng ba với 10 trận thắng).
Về số trận thua, GĐTLA xếp thứ ba đồng hạng với HNACB và Đà Nẵng (8 trận), sau Bình Định, SLNA (6 trận), Bình Dương (7 trận).
Về số bàn thắng, GĐTLA đứng đầu bảng với 38 bàn thắng, nhưng con số 32 bàn thua đưa họ “lên” vị trí thứ tư, sau HPHN (41 bàn), Hải Phòng (36 bàn), TMNCSG (38 bàn). Với một đội vô địch thì con số bàn thua như thế thật khó chấp nhận. Và phải chăng, đó chính là một trong những nguyên nhân thất bại của nhà vô địch V-League trong trận chung kết Cúp quốc gia, bên cạnh những nguyên nhân khác như sân bãi, thời tiết, khán giả, thậm chí cả chuyện “ngủ quên trên chiến thắng” vừa qua.
MINH HÙNG
Các tin, bài viết khác
-
Đội tuyển U19 Việt Nam lên đường tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2022
-
Thái Sơn Nam bị Sài Gòn FC chia điểm đầy kịch tính
-
Barca dọa kiện Roma vì rút lui khỏi Joan Gamper Trophy
-
Chơi đầy nỗ lực tại chung kết, Nguyễn Anh Tú giành HCB đơn nam vô địch Đông Nam Á
-
Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open
-
Arsenal sẽ không dừng lại ở Gabriel Jesus
-
Quang Hải, ngôi sao làm thay đổi suy nghĩ về chuyện xuất ngoại
-
Man.United và ngày trở lại nhiều tiếng cười
-
Huyền thoại Man.City về lại CLB thời thơ ấu
-
Chelsea tăng tốc, sẵn sàng đón Sterling