VFF thông qua phương án mùa bóng 2021 trở lại vào cuối năm

Từ đề xuất của Ban giám đốc Công ty VPF, sau đó được HĐQT công ty này thông qua ở phiên họp gần đây và báo cáo lên VFF, ngày 6-8, VFF đã 4 chính thức ban hành văn bản với chữ ký của Tổng thư ký Lê Hoài Anh về việc thông qua phương án trên. Cụ thể, giải giải chuyên nghiệp trong năm 2021 sẽ không bị hủy mà lần lượt trở lại từ cuối năm nay.

LS V-League 2021 sẽ trở lại vào tháng 2-2022
LS V-League 2021 sẽ trở lại vào tháng 2-2022

Qua đó, giải đấu hấp dẫn nhất LS V-League 2021 sẽ đá lại vào ngày 12-2-2022, bằng các trận đá bù vòng 13, vòng cuối giai đoạn 1. Ngay sau đó là tiếp tục thi đấu giai đoạn 2 với việc chia thành hai nhóm như điều lệ. Sáu đội đứng đầu sẽ vào nhóm I tranh vô địch, 8 đội đội xếp sau vào nhóm II tranh trụ hạng. Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu vào ngày 12-2-2022 và kết thúc vào ngày 12-3-2022.

Bên cạnh đó, điều lệ giải cũng được chỉnh sửa ở việc lên, xuống hạng. Cụ thể LS V-League 2021 chỉ có 1 suất xuống hạng thay vì có thêm trận tranh play-off giữa đội đứng áp chót V-League 2021 và đội Á quân giải hạng Nhất 2021.

VFF thông qua phương án mùa bóng 2021 trở lại vào cuối năm ảnh 1 Giải hạng Nhất chỉ còn 1 suất thăng hạng, thay vì được 1 suất rưởi như đầu mùa
Như vậy, giải hạng Nhất 2021 chỉ có 1 suất thăng hạng trực tiếp dành cho đội vô địch. Giải này sẽ trở lại vào ngày 20-11 bằng các trận đấu bù vòng 7 và kết thúc giai đoạn 1 vào ngày 16-12. Giai đoạn 2 cũng được tách nhóm như mùa bóng trước và diễn ra từ 20-12-2021 đến 14-1-2022.
Trong khi đó Cúp Quốc gia sẽ tiếp tục thi đấu với vòng 1/8 diễn ra ngày 17-1-2022. Vòng tứ kết tranh tài ngày 8-2-2022, bán kết và chung kết từ ngày 15-3-2022 đến 18-3-2022. Giải đấu này được xem là kết thúc muộn nhất của mùa bóng 2021. Đến nay, tất cả các CLB đều đã dừng tập luyện, hầu hết tạm giải tán trong khi chờ thông báo mới.

Tin cùng chuyên mục