Người mang về thêm 1 chiếc HCV quý giá cho đoàn thể thao chúng ta là nữ tuyển thủ Trần Thị Thanh Thủy. Cô lọt vào chung kết hạng trên 87kg nữ môn kurash và thắng áp đảo đối thủ Dmitriýewa Anna (Turkmenistan) 5-0 để đoạt HCV.
Kết quả HCV của Thanh Thủy cũng là chiếc HCV thứ 4 tính tới ngày 20-9 của thể thao Việt Nam tại AIMAG 2017.
Cách đây 2 năm tại AIMAG 2013 diễn ra ở Hàn Quốc, VĐV võ kurash cũng giành được HCV cho thể thao Việt Nam. Trong Đại hội trên, chiếc HCV duy nhất mà tuyển kurash Việt Nam giành được thuộc về cựu VĐV Văn Ngọc Tú.
Lần đầu tiên chúng ta biết tới võ kurash và cũng có thành tích cao nhất tại một Đại hội thể thao cấp châu Á là năm 2009 trong Đại hội thể thao châu Á trong nhà (AIG) khi chưa sáp nhập. Trong AIG 2009 tổ chức tại Hà Nội, VĐV kurash Việt Nam giành 2 HCV (Văn Ngọc Tú – 48kg nữ, Nguyễn Tuấn Học – 73kg nam).
Tại AIMAG 2017, tuyển kurash Việt Nam góp mặt với 10 VĐV.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Hơn 300 võ sĩ góp mặt tại giải karate vô địch miền Bắc
-
Chưa cân nhắc hủy Olympic Tokyo 2020: Sẽ xét nghiệm VĐV hàng ngày, không cho khán giả vào sân
-
Thể thao Việt Nam tiếp tục tiêm vaccine cho VĐV
-
Giới chạy phong trào tố VĐV thi đấu thiếu trung thực ở giải marathon TPHCM 2021
-
Hai đội nam, nữ TPHCM cùng xếp hạng nhì giải bóng rổ 3x3 quốc gia
-
Kiểm tra doping: Điều cần thiết cho các giải thể thao quốc gia
-
Lần đầu tiên lấy ngẫu nhiên mẫu thử doping VĐV dự giải quốc gia, kể cả bóng đá lẫn bóng chuyền
-
Evander Holyfield: Mặc kệ “Mong ước kỷ niệm xưa” của Tyson, vẫn đấu kẻ khiến Tyson… giải nghệ
-
Lộ diện các nhà vô địch giải thể thao 3 môn phối hợp Tri-Factor Việt Nam 2021
-
Cử tạ Việt Nam tranh vé Olympic ở Uzbekistan