Trước khi tiến hành lễ bốc thăm, LĐBĐ châu Á đã phân 16 đội vào 4 nhóm hạt giống gồm, nhóm 1: Turkmenistan, Nhật Bản, Uzbekistan và Iran; Nhóm 2: Việt Nam, Lebanon, Bahrain, Thái Lan; Nhóm 3: Tajikistan, Kyrgyztan, Trung Quốc, Hàn Quốc; Nhóm 4: Indonesia, Oman, Kuwait, Saudi Arabia.

Bảng B: Nhật Bản, Lebanon, Kyrgyztan, Kuwait
Bảng C: Uzbekistan, Bahrain, Trung Quốc, Indonesia
Bảng D: Iran, Thái Lan, Hàn Quốc, Saudi Arabia
Đây được đánh giá là kết quả chấp nhận được với đội Futsal Việt Nam trong bối cảnh 16 đội bóng tham dự VCK Futsal Châu Á 2020 đều đang tiến bộ và chứng minh được sức mạnh. Theo điều lệ Giải, các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt ở mỗi bảng để chọn ra hai vị trí đầu tiên tiến vào vòng tứ kết.

Các tin, bài viết khác
-
Zetbit Sài Gòn FC đặt tham vọng ở giải VĐQG 2021
-
Khai mạc khoá học HLV Futsal cấp 1 tại Đà Nẵng
-
Khổng Đình Hùng: Sau nỗi buồn là niềm vui và sự tự hào
-
Sài Gòn FC 10 năm hành trình và bứt phá
-
HLV Đặng Đình Khang chia tay Futsal Khánh Hòa
-
Bế giảng khoá học đào tạo HLV Futsal cấp 1 AFC 2020
-
Ứng viên Quả bóng Vàng Futsal 2020 gia nhập đội Sahako
-
Giải futsal nữ VĐQG lần đầu tiên sẽ diễn ra vào năm 2021
-
Vô địch LS Cup, Thái Sơn Nam hoàn tất cú ăn ba trong năm 2020
-
Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc tranh chung kết ở LS Cup 2020