VCK giải bóng đá U.15 quốc gia 2017: Đội PVF lần thứ 3 vô địch

Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, phút 22, Nguyên Hoàng đã có bàn mở tỷ số cho PVF từ cú sút chân trái cận thành. Đến phút 26, cũng từ pha dứt điểm trong vòng 16,50m, Văn Chung ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho PVF. 
VCK giải bóng đá U.15 quốc gia 2017: Đội PVF lần thứ 3 vô địch ảnh 1 Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ trẻ PVF
Lần thứ 6 góp mặt ở trận chung kết, nhưng ở 3 lần gần đây đội PVF đều chỉ về nhì sau khi thua ở trận cuối cùng trên loạt sút luân lưu. Thế nên, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh đã đặt quyết tâm cao trong trận chung kết với đội Viettel vào chiều 12-8 trên sân Tây Ninh.
Dù hai đội bất phân thắng bại ở lần gặp nhau tại vòng bảng, nhưng PVF vẫn được đánh giá cao hơn nhờ vào sự đồng đều và sức mạnh trên hàng tấn công. Sự khác biệt lớn nhất ở trận này chính là khả năng kết thúc của các cầu thủ PVF hiệu quả hơn và chóng vánh ghi bàn để giúp đội nhà giành lợi thế. 
Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, phút 22, Nguyên Hoàng đã có bàn mở tỷ số cho PVF từ cú sút chân trái cận thành. Đến phút 26, cũng từ pha dứt điểm trong vòng 16,50m, Văn Chung ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho PVF. 
Ở thế bị dẫn cách biệt 2-0 từ sớm, Viettel chỉ còn cách đẩy cao đội hình tấn công, nhưng các pha kết thúc của họ đều không thành bàn hoặc bị hậu vệ đối phương cản phá đành chấp nhận về nhì ở giải năm nay.
Kết quả chung cuộc: 
Vô địch: đội PVF - cúp, huy chương vàng và 50 triệu đồng
Hạng nhì: Viettel - huy chương bạc và 30 triệu đồng
Đồng hạng ba: SLNA, Tây Ninh - huy chương đồng và 20 triệu đồng/đội
Giải phong cách: Tây Ninh kỷ niệm chương, cờ và 10 triệu đồng 
Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Nguyễn Ngọc Tú (Viettel) - cờ và 5 triệu đồng 
Vua phá lưới: Trịnh Văn Chung (PVF) và Nguyễn Tiến Ba (PVF) - 5 bàn, cờ và 5 triệu đồng 
Thủ môn xuất sắc nhất: Trần Lâm Hào (PVF) - cờ và 5 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục