VAR sẽ có mặt ở Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2020

Lần đầu tiên trong lịch sử, Video hỗ trợ trọng tài (VAR) sẽ được sử dụng ở Giải vô địch U23 châu Á 2020. Giải đấu sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8-1 năm sau.

Trọng tài tham khảo công nghệ VAR ở 1 trận đấu
Trọng tài tham khảo công nghệ VAR ở 1 trận đấu

Giải vô địch U23 châu Á lần thứ tư sẽ là giải đấu đầu tiên của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có sự góp mặt của VAR xuyên suốt Giải đấu. Sân chơi này có sự tham gia của 16 đội, diễn ra từ ngày 8 và kết thúc vào ngày 26-1-2020. Điều này có  tất cả 24 trận vòng bảng và 8 trận từ vòng knock out đến hết giải đều chịu sự can thiệp của VAR.

Thông tin này được được xác nhận từ chủ tịch Liên đoàn bóng đá Philippines và thành viên Hội đồng FIFA Mariano Araneta Jr sau các cuộc họp của Ủy ban Tài chính và Hiệp hội AFC được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia trong thời gian gần đây.

Thông qua trang chủ của AFC, ông Mariano cho biết: “Các trọng tài của chúng ta sẽ tạo nên lịch sử tại Giải vô địch U23 vào tháng 1 tới khi VAR ra mắt. Từ 7 trận đấu tại Asian Cup 2019 ở UAE, đến tất cả 32 trận đấu ở Thái Lan”.

AFC Asian Cup 2019, được tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào đầu năm nay, đã chứng kiến VAR được sử dụng từ vòng tứ kết. Giải vô địch U23 châu Á 2020 sẽ có 16 đội, bao gồm đương kim vô địch Uzbekistan, á quân Việt Nam 2018, chủ nhà Thái Lan và Australia. Bốn địa điểm đăng cai gồm Bangkok, Buriram, Pathum Thani và Songkhla.

Ở Giải đấu này, đoàn quân của HLV Park Hang-seo nằm ở bảng D và sẽ lần lượt so tài với UAE ngày 10-1, Jordan ngày 13-1 và CHDCND Triều Tiên ngày 16-1-2020.

Tin cùng chuyên mục