Cuộc đua xe đạp Về Nông Thôn 2018

Vàng xanh lại đổi!

Diễn biến đường đua giải xe đạp Về Nông Thôn – Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang tiếp tục hấp dẫn khi chiếc áo vàng lẫn áo xanh một lần nữa lại đổi chủ trong chặng 4 diễn ra sáng nay từ Cà Mau đi Sóc Trăng (112 km).

Hà Kiều Tấn Đại về nhất đoạt luôn chiếc áo xanh.
Hà Kiều Tấn Đại về nhất đoạt luôn chiếc áo xanh.

Ngay sau khi xuất phát, hai tay đua đứng đầu bảng điểm áo xanh Jay Lampawog và Hà Kiều Tấn Đại (cùng 27 điểm) bắt đầu tận dụng những điểm Sprint quyết đấu với nhau. Nếu như ở Sprint 1, tay đua người Philippines chen chân trong  tốp đầu về hạng nhì (nhận 3 điểm thưởng) tạo khoảng cách với Hà Kiều Tấn Đại (Bình Dương) thì Sprint 2, kịch bản lại đảo ngược. Lần này, Hà Kiều Tấn Đại nằm trong tốp đầu và cán Sprint 2 sau Phan Hoàng Thái (Domesco Đồng Tháp), qua đó nhận 3 điểm cân bằng điểm số 30/30 với Jay Lampawog. Mọi việc trở nên thuận lợi hơn cho Tấn Đại ở Sprint cuối khi anh tiếp tục về hạng 3, nhận thêm 2 điểm vượt mặt Jay Lampawog trong bảng điểm áo xanh.

Chưa dừng ở đó, tay đua trẻ của BTV Đại Nam Bình Dương còn xuất sắc rút thắng cả đoàn đông về nhất chặng, gia tăng khoảng cách với các đối thủ trong cuộc chiến áo xanh. Hiện tại, Hà Kiều Tấn Đại (47 điểm) tạm mặc áo xanh sau 4 chặng với khoảng cách 7 điểm so với Jay Lampawog. Đây sẽ là 2 tay đua cạnh tranh trực tiếp danh hiệu này vì tay đua đứng thứ ba Phan Hoàng Thái đang thua đến 15 điểm.

Nếu như cuộc chiến áo xanh, cuộc tranh đua có phần xuyên suốt chặng, thì cuộc chiến áo vàng chỉ giải quyết ở những mét cuối. Có thể nói, các tay đua trẻ Bike Life Đồng Nai làm việc rất tốt vô hiệu hoá tất cả các đợt tấn công uy hiếp áo vàng Quốc Khang, nhưng họ không thể ngăn cản được nước rút thần tốc của Quách Tiến Dũng. Anh băng theo sau Hà Kiều Tấn Đại rút thắng nhiều kình địch quan trọng, trong đó có Jay Lampawog (về hạng 3), Quốc Khang (về hạng 7) về  hạng nhì nhận thêm 6 giây thưởng. Từ chỗ thua 4 giây, Quách Tiến Dũng nhờ những giây thưởng dẫn lại Quốc Khang 2 giây vươn lên mặc áo vàng sau 4 chặng.

Vàng xanh lại đổi! ảnh 1 Pha nước rút tại đích đến. Ảnh: Dư Hải. 

Áo vàng liên tục thay đổi qua 4 chặng và dự báo còn hấp dẫn trong các chặng sắp tới. Bởi khoảng cách các tay đua ở đầu bảng tổng sắp chênh lệch không đáng là bao. Ngoài Quốc Tiến Dũng cách Quốc Khang 2 giây, 4 tay đua khác gồm Minh Triết (Gạo Hạt Ngọc Trời), Nhật Nam (Domesco Đồng Tháp), Duy Phụng, Huỳnh Nhật Hoà (Bike Life Đồng Nai) chỉ thua áo vàng đúng 8 giây. Tuy đánh mất danh hiệu quý giá về tay Quách Tiến Dũng, Bike Life Đồng Nai vẫn còn rộng cửa đoạt lại vì họ vẫn còn 3 tay đua trong tốp 6 tay đua dẫn đầu.

Vị trí nhất đồng đội sau 4 chặng vẫn thuộc về đội chủ giải Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang với khoảng cách 7 giây so với Bike Life Đồng Nai. Cả hai đội này sẽ đối đầu trực tiếp ở giải đồng đội bởi đội đứng thứ ba Philippines đã thua Bike Life Đồng Nai và Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang hơn 8 phút.

Sáng mai, cuộc đua do Tập đoàn Lộc Trời tài trợ sẽ thi đấu chặng 5 vòng quanh thành phố Sóc Trăng (50,4 km).

Tin cùng chuyên mục