Vắng Quang Liêm và Trường Sơn, kỳ thủ Anh Khôi độc chiếm ngôi đầu

Kỳ thủ trẻ Nguyễn Anh Khôi (TPHCM) không khó khăn để giành chiến thắng tại nội dung cờ tiêu chuẩn ở bảng nam tại giải vô địch Các đấu thủ mạnh toàn quốc 2017.

Anh Khôi đã vô địch cờ tiêu chuẩn ở Các đấu thủ mạnh 2017. Ảnh: NGỌC HẢI
Anh Khôi đã vô địch cờ tiêu chuẩn ở Các đấu thủ mạnh 2017. Ảnh: NGỌC HẢI

Trong cờ tiêu chuẩn, ở bảng nam, Anh Khôi thi đấu khá tự tin để đạt tổng 7 điểm sau 9 ván và xếp nhất. Trong kết quả của mình, Anh Khôi không thua ván nào mà có 4 trận hòa, 5 trận thắng. Thành tích trên đủ giúp kỳ thủ 15 tuổi của cờ vua TPHCM giành HCV cờ tiêu chuẩn nam tại giải. Xếp sau Anh Khôi là Phạm Chương (TPHCM) và Nguyễn Hoàng Nam (Quân đội).

Ngay sau nội dung cờ tiêu chuẩn, các kỳ thủ đã tranh tài cờ chớp nhưng Nguyễn Anh Khôi chỉ đạt 5 điểm qua 9 ván nên xếp hạng 10. Vô địch cờ chớp tại giải là Lê Tuấn Minh (Bình Dương, 7 điểm).

Chia sẻ mới đây, lãnh đạo bộ môn cờ (Tổng cục TDTT) và Liên đoàn cờ Việt Nam đã xác nhận trong năm 2018 tập trung đầu tư mạnh mẽ cho cờ vua trẻ, đặc biệt là VĐV Anh Khôi. Mục tiêu mà cờ Việt Nam nhắm cho Anh Khôi cũng như bản thân kỳ thủ này hướng tới là đạt đẳng cấp đại kiện tướng quốc tế. Dự kiến tại năm 2018, ngoài HLV Đào Thiên Hải, VĐV Anh Khôi còn được thuê chuyên gia nước ngoài huấn luyện chỉ đạo trong từng giải quốc tế cụ thể.

Việc Anh Khôi lên ngôi số 1 cờ tiêu chuẩn ở Các đấu thủ mạnh 2017 là đáng khích lệ. Tuy nhiên cũng phải thấy giải năm nay, nhiều kỳ thủ mạnh như Lê Quang Liêm (TPHCM), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cần Thơ) không dự giải do vướng việc riêng. Ngoài họ, kỳ thủ đang giữ ngôi vô địch quốc gia cờ tiêu chuẩn là Trần Tuấn Minh (Hà Nội) cũng vắng mặt do bận thi đấu giải trẻ U20 VĐTG 2017 ở Italia.

Tại nội dung cờ tiêu chuẩn nữ, 3 gương mặt đứng đầu là Võ Thị Kim Phụng (Bắc Giang, 7 điểm); Bạch Ngọc Thùy Dương (TPHCM, 6,5 điểm); Nguyễn Thị Thanh An (TPHCM, 6,5 điểm). Về cờ chớp, Võ Thị Kim Phụng tiếp tục giành HCV khi chơi xuất sắc đạt 7,5 điểm qua 9 ván.

Giải Các đấu thủ mạnh toàn quốc 2017 tổ chức tại Bắc Giang tới hết ngày 30-11. Các kỳ thủ còn tranh tài nốt nội dung cờ nhanh. Toàn giải có 150 VĐV của 17 đơn vị trong cả nước góp mặt.

Tin cùng chuyên mục