Văn Xuân lỡ hẹn trận chung kết

Chấn thương trong trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia khiến hậu vệ Văn Xuân sớm chia tay SEA Games 31, anh không thể cùng các đồng đội ra sân trong trận chung kết vào tối 22-5 với Thái Lan.

Văn Xuân khó khăn trong di chuyển. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Văn Xuân khó khăn trong di chuyển. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 21-5, đội U23 Việt Nam đã rời Việt Trì để về Hà Nội để chuẩn bị cho trận tranh chung kết với Thái Lan. Đi cùng xe với đội, hậu vệ Văn Xuân đã thu hút sự chú ý khi anh khó khăn trong di chuyển, phải chống nạng do chấn thương ở đầu gối.

Văn Xuân đã rời sân trên cáng cứu thương ở phút 72 trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia. Chiều 20-5 tiếp tục được bác sĩ đưa đi bệnh viện để chụp cộng hưởng từ với chẩn đoán là bị đứt dây chằng đầu gối.

Văn Xuân lỡ hẹn trận chung kết ảnh 1 Chấn thương của Văn Xuân được chẩn đoán là khả năng bị đứt dây chằng
HLV Park Hang-seo cho biết trong buổi họp báo sau trận đấu là ông đã có những nhân sự dự kiến thay thế cho Văn Xuân, qua đó hai cầu thủ mà HLV người Hàn Quốc này tính đến là Tuấn Tài hoặc Công Đến.

Tin cùng chuyên mục