Văn Toản vào tốp 8 cầu thủ đáng xem ở vòng loại U23 châu Á

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chọn thủ môn Nguyễn Văn Toản của U23 Việt Nam cho bài giới thiệu 8 gương mặt đáng xem nhất vòng loại U23 châu Á 2022.
Thủ môn Văn Toản được AFC điểm mặt cầu thủ đáng xem nhất vòng loại U23 châu Á 2022. Ảnh: NHẬT ĐOÀN
Thủ môn Văn Toản được AFC điểm mặt cầu thủ đáng xem nhất vòng loại U23 châu Á 2022. Ảnh: NHẬT ĐOÀN

AFC viết về học trò của HLV Park Hang-seo: “Thủ môn Văn Toản được đánh giá rất cao tại Việt Nam đến nỗi ban huấn luyện đăng ký anh vào danh sách ra sân ở trận đấu gần nhất gặp Oman của đội tuyển quốc gia thuộc vòng loại World Cup 2022”.

Trong bối cảnh hai “đàn anh” Đặng Văn Lâm và Bùi Tấn Trường dính chấn thương, Văn Toản được HLV Park Hang-seo trao cơ hội bắt chính trong chuyến làm khách trước Oman ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây cũng là trận ra mắt đội tuyển quốc gia của thủ môn sinh năm 1999. Dù toàn đội nhận thất bại 1-3, nhưng Văn Toản đã có trận cầu đầy cố gắng, và được học hỏi thêm kinh nghiệm cho hành trình tương lai.

Trở về U23 Việt Nam từ đội tuyển quốc gia cùng Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Bình và Lê Văn Xuân, Văn Toản là một những “kép chính” của HLV Park Hang-seo cho mục tiêu giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Trước đó, Toản đã có kinh nghiệm từng trải tại SEA Games 2019 và vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Văn Toản vào tốp 8 cầu thủ đáng xem ở vòng loại U23 châu Á ảnh 1 U23 Việt Nam đang bước vào những buổi tập cuối cùng tại Kyrgyzstan trước khi tham dự vòng loại U23 châu Á 2022
“Với sự lựa chọn thường xuyên trong khung gỗ là Đặng Văn Lâm bị chấn thương, thủ môn 21 tuổi quê Hải Phòng sẽ tìm cách giữ vị trí ở đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, Văn Toản còn trở thành trụ cột tại đội tuyển U23, và có cơ hội để gây ấn tượng ở vòng loại U23 châu Á 2022”, AFC nhận định.

Bên cạnh Văn Toản của U23 Việt Nam, 7 cầu thủ còn lại được AFC đánh giá đáng xem nhất ở vòng loại U23 châu Á 2022, gồm: Khalid Al Ghannam (Saudi Arabia), Yuta Goke (Nhật Bản), Khusain Norchaev (Uzbekistan), Ali Saleh (UAE), Choi Jun (Hàn Quốc), Amirali Sadeghi (Iran) và Manuchehr Safarov (Tajikistan).

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam có trận ra quân tại bảng I thuộc vòng loại U23 châu Á 2022 vào lúc 17g00 ngày 27-10 (giờ Việt Nam) gặp Đài Bắc Trung Hoa, và sau đó 5 ngày gặp Myanmar.

Tin cùng chuyên mục