Từ mùa Hè 2015, Luis Enrique liên tục đề nghị Ban lãnh đạo Barca mua thêm một tiền đạo mới. Tuy nhiên, sau 1 năm, yêu cầu của nhà cầm quân người xứ Asturias vẫn chưa được thực hiện.
Khi Barca bước vào chuyến du đấu Mỹ mùa Hè 2015, Luis Enrique tuyên bố ông cần thêm một tiền đạo. Khi ấy, Barca đang trong thời gian chịu án cấm chuyển nhượng. Đáp lại mong muốn của Luis Enrique là sự thờ ơ từ các quan chức ở sân Camp Nou. Sau khi mua Arda Turan và Aleix Vidal (nhưng không được đăng ký), Barca khóa sổ chuyển nhượng.

HLV Luis Enrique khao khát một tiền đạo tốt để dự bị cho Luis Suarez (trái) và Neymar
Tháng Giêng năm nay, Luis Enrique nhắc lại yêu cầu của mình. Barca đã tiếp cận Nolito và Celta Vigo để đàm phán nhưng không thành. Một phần vì quỹ lương mùa 2015-2016 của Barca đã chạm 73% ngân sách hoạt động nên phải rút lui. Giờ đây, Nolito đã rời Celta Vigo để theo Pep Guardiola đến Man.City. Trong những ngày qua, Luciano Vietto là mục tiêu hàng đầu, và mọi chuyện tưởng như đã xong nhưng rồi thất bại vào phút cuối.
|
Atletico, ít nhất là ở thời điểm này, không đồng ý để Vietto sang Camp Nou. Lý do, HLV Diego Simeone không tin tưởng vào cơ hội được thi đấu đều đặn của Vietto nếu sang Barca. Điều đó cũng có nghĩa, rất khó để Vietto có thể tìm lại mình và trưởng thành hơn, như mong muốn của Simeone. Vì thế, nhiều khả năng Atletico sẽ để Vietto đến một đội bóng khác.
Hiện tại, Barca đã để Sandro Ramirez sang Malaga, và chỉ còn Munir để làm dự bị cho bộ 3 Lione Messi - Luis Suarez - Neymar. Nhưng Munir vẫn chưa thực sự trưởng thành để có thể làm thay nhiệm vụ cho 1 trong 3 tiền đạo chủ lực ở những thời điểm quan trọng.
Mùa giải 2015-2016, Luis Suarez đã phải gồng mình thi đấu 85% số trận của Barca. Neymar tham gia 79% số trận. Trong khi đó, dù có thời gian chấn thương nhưng Messi cũng phải thi đấu 76% thời lượng chính thức. Messi vừa phải dự Copa America Centenario 2016 trong bối cảnh chấn thương đeo bám. Về phần Neymar, anh sẽ không thể dự giai đoạn đầu mùa giải mới vì phải khoác áo Brazil tranh tài ở Olympic. Chỉ có Suarez là được nghỉ ngơi thực sự trong mùa Hè, nhưng không thể vì thế mà có thể lạm dụng anh.
Thư ký kỹ thuật Robert Fernandez, người trực tiếp thực hiện các cuộc chuyển nhượng, thừa nhận Barca đang gặp khó khăn trong việc chiêu mộ tiền đạo, chứ không phải CLB từ chối yêu cầu tăng việc của Luis Enrique. Khó khăn này là dễ hiểu. Các tiền đạo có tên tuổi và đang ở đỉnh cao phong độ không muốn gia nhập Barca để làm dự bị, và chỉ được tham dự khoảng 30% số trận một mùa. Pedro Rodriguez từng làm mọi cách để rời khỏi Camp Nou sang Chelsea là một ví dụ. Hay Nolito không chấp nhận trở lại Barca, mà sang Man.City với nhiều hy vọng hơn.
Việc mượn các tiền đạo trẻ giàu triển vọng cũng không dễ dàng gì, mà điển hình là Atletico vừa khước từ lời đề nghị Vietto. Hơn bao giờ hết, Barca đang khao khát một “Henrik Larsson” mới (Larsson đến Barca ở tuổi ngoài 30, nhưng vẫn thi đấu hiệu quả). Những cầu thủ lớn tuổi sẽ thích thú trước việc “dưỡng già” ở Barca, nơi có danh vọng và tiền bạc. Nhưng để tìm một người phù hợp lại không phải chuyện dễ dàng.
Ngọc Huy
Các tin, bài viết khác
-
Messi trở lại đội hình đấu cúp
-
Man.City nhàn nhã chiếm ngôi đầu sau chiến thắng “5 sao”
-
Carlo Ancelotti tiết lộ khát vọng đưa Everton vào Champions League
-
Solskjaer chỉ ra những phẩm chất mà các tiền đạo Man United phải học hỏi Cavani
-
Chelsea ký hợp đồng 18 tháng với Thomas Tuchel
-
Bruno Fernandez tiết lộ học Mata kỹ thuật sút phạt để đánh bại Liverpool
-
Neymar cần thay đổi lối chơi ‘làm nhục’ đối thủ
-
Barca dẫn đầu doanh thu mùa Covid-19
-
Lampard phá vỡ im lặng sau quyết định sa thải
-
HLV không phải là nghề để mơ mộng