Nguy cơ nhà ĐKVĐ Uruguay bị loại ngay từ vòng bảng là điều không phải không thể. Trong cuộc chiến với đối thủ Paraguay, có quá nhiều nỗi lo đang nảy sinh.
Hàng công đang là một vấn đề thực sự với Uruguay. Trước Jamaica - một đối thủ không được đánh giá cao trong lần đầu tiên tham dự Copa America với tư cách khác mời - Uruguay rất vất vả mới giành chiến thắng. Thậm chí, đó là một chiến thắng của thứ bóng đá tiêu cực, khiến chính người hâm mộ Uruguay phải thất vọng.

Án treo giò của Godin đặt ra vấn đề lớn với HLV Tabare
Trong trận đấu thứ hai ở vòng bảng, gặp Argentina, Uruguay không có phản ứng đáng kể nào. Triển khai bóng kém, phòng ngự bị động, Uruguay hệt như một đội bóng hạng 2 trước Argentina. Trong trận đấu này, hàng công Uruguay không để lại dấu ấn nào. Niềm hy vọng Edinson Cavani mất hút từ đầu giải, vẫn chưa có một pha dứt điểm nguy hiểm nào.
Việc thiếu vắng Luis Suarez thực sự là một vấn đề lớn với Uruguay. Cavani không thể thay Luis Suarez để lĩnh xướng hàng công. Nhưng thay vì trách Cavani, chính HLV Oscar Tabarez mới là người có trách nhiệm lớn nhất. Nhà cầm quân 68 tuổi này không có giải pháp chiến thuật nào để giúp Uruguay tìm thấy sự cân bằng và che lấp khoảng trống của Luis Suarez.
Trong khi hàng công là nỗi thất vọng, hàng thủ cũng đặt ra vấn đề lớn cho HLV Tabarez. Theo đó, án treo giò khiến đội trưởng Diego Godin buộc phải ngồi khán đài sân La Portada theo dõi trận đấu. Godin phải nhận 2 thẻ vàng trong 2 trận đấu đã qua.
Vắng Godin là một tổn thất không nhỏ. Trung vệ 29 tuổi này là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự, có ảnh hưởng lớn về chuyên môn và tinh thần. Với 90 trận đấu, Godin chỉ khoác áo Uruguay ít hơn Maxi Pereira (103 trận). Không có Godin, phía trước khung thành thủ môn Muslera là một khoảng trống mênh mông. Cùng với khả năng phòng ngự và chỉ huy các đồng đội, Godin còn rất nguy hiểm khi tham gia tấn công với tình huống bóng chết.
Sebastian Coates được xem là lựa chọn lý tưởng nhất để thay Godin đá cặp với Jose Gimenez. Tuy nhiên, thật khó để Coates có thể lấp đầy những khoảng trống mà người đội trưởng để lại. Coates không có thời gian thi đấu thường xuyên trong màu áo Liverpool (Anh), và chỉ thể hiện được đôi chút khi chuyển sang Sunderland theo hợp đồng mượn. Tabarez không có nhiều lựa chọn, nên buộc phải đánh bạc với Coates.
Quá nhiều nỗi lo dành cho Uruguay, khi mà tuyến giữa cũng thiếu sức mạnh và hạn chế về khả năng cầm bóng.
Nhà vô địch đang run rẩy. Ngược lại, Paraguay có tinh thần thoải mái hơn khi chuẩn bị cho cuộc chiến có tính chất quyết định đến chiếc vé vào tứ kết. Sức mạnh của Paraguay nằm ở tinh thần. Paraguay đã xuất sắc lấy điểm từ tay Argentina, và sau đó khiến Jamaica tự mắc sai lầm để giành chiến thắng.
Thoải mái hơn, nhưng Paraguay sẽ không chủ động tấn công, khi một kết quả hòa là đủ dể họ vào tứ kết. Đây có thể sẽ là một cuộc chiến của bóng đá thực dụng. Khả năng hòa là rất cao, và khi ấy Uruguay trông chờ vào vé đi tiếp dành cho 1 trong 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt.
Dự đoán: Hòa 1-1.
Ngọc Huy