UEFA ấn định 3 chủ nhà chung kết Champions League

Khi hành trình tìm chủ nhân của 2 tấm vé cho trận chung kết Champions League mùa giải 2019-2020 tại Ataturk Olympic Stadium (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ) chỉ vừa mới bắt đầu, thì UEFA cũng đã sớm xác định chủ nhà của 3 trận chung kết tiếp theo.

Sân Wembley tự hào với lần thứ 8 đăng cai chung kết Champions League. Ảnh: Getty Images
Sân Wembley tự hào với lần thứ 8 đăng cai chung kết Champions League. Ảnh: Getty Images

Trong buổi họp tại Ljubljana (Slovenia) hôm thứ ba, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu đã xác nhận các sân đấu đăng cai trận chung kết giải đấu số một của mình trong 3 năm tới. Theo đó, sân Gazprom Arena của CLB Zenit Saint Petersburg sẽ là điểm đăng cai trận chung kết 2021, trong khi Allianz Arena của Bayern Munich đăng cai năm 2022 còn Wembley (sân quốc gia của Anh) sẽ là chủ nhà của chung kết năm 2023.

Trận chung kết năm 2021 sẽ diễn ra tại Gazprom Arena, vốn có sức chứa 68.000 chổ. Đây là lần thứ hai nước Nga vinh dự tổ chức một trận chung kết Champions League, sau khi sân Luzhniki (Moscow) chứng kiến màn đối đầu “toàn Anh” giữa Man.United và Chelsea năm 2008. Trong khi đó, đọa điểm của trân chung kết năm 2022 là Allianz Arena, sân đấu có sức chứa đến 75.000 chỗ và là niềm tự hào của gã khổng lồ Bayern Munich. Đây đánh dấu vòng tròn 10 năm trận đấu đỉnh cao này trở lại với Allianz Arena, và “Hùm xám” nước Đức chắc chắn hy vọng sẽ thay đổi ký ức buồn. Ở trận chung kết năm 2012, Bayern từng hy vọng là chủ nhà đầu tiên trong lịch sử đăng quang, nhưng kết thúc bằng thất bại trước Chelsea sau loạt sút luân lưu.

Cái tên Wembley được xướng tên một lần nữa, cũng đồng thời biến nơi đây không còn là thánh đường của riêng bóng đá Anh. Với việc giành quyền đăng cai chung kết 2023, Wembley cũng sẽ lần thứ 8 là địa điểm diễn ra trận đấu quan trọng nhất bóng đá châu Âu - bao gồm sân cũ đăng cai các năm 1963, 1968, 1971, 1978 và 1992 và khi xây mới cũng đã có 2 lần vào các năm 2011 và 2013.

Tin cùng chuyên mục