Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam gồm: Văn Toản; Văn Đô, Việt Anh, Thanh Bình, Tuấn Tài, Văn Xuân; Hùng Dũng, Hoàng Anh, Hoàng Đức; Tiến Linh, Văn Tùng. Sự xuất hiện của một loạt cựu binh đã phần nào giúp các cầu thủ chủ nhà tiếp cận trận đấu nhanh và triển khai các pha lên bóng thanh thoát hơn. Mặt khác, bộ khung này phần nào được nhận diện là đội hình chính hiện nay của U23 Việt Nam cho SEA Games 31 sắp tới.
Ở bên kia sân, U20 Hàn Quốc không có nhiều điều chỉnh ở đội hình xuất phát so với trận trước, nhưng thay vì nhập cuộc bằng lối chơi tấn công thì ở trận này họ chủ động đá phòng ngự phản công. Họ đá thấp đội hình nhưng đầy chắc chắn và linh hoạt trong lối chơi nên không tạo nhiều khoảng trống cho các tiền đạo U23 Việt Nam gây nguy hiểm cho vòng 16m50.
Đến phút 40, những nỗ lực của đội chủ nhà cũng đã được khơi thông với bàn mở tỷ số từ cú vô-lê đẹp mắt của Văn Tùng trong vòng 16m50 đánh bại thủ môn Hyun-bin sau đường chuyền chuẩn xác của Hoàng Anh ở biên phải.
Thay 10 cầu thủ chỉ trong thời gian ngắn đã làm cho lối chơi của U23 Việt Nam không giữ được sự mạnh mẽ như hiệp đầu. Đó cũng là thời điểm mà các cầu thủ Hàn Quốc đẩy cao đội hình tấn công. Suýt nữa là các cầu thủ trẻ Hàn Quốc đã thành công khi cú sút hiểm hóc vào cuối trận cột dọc đã cứu thua cho khung thành thủ môn Văn Chuẩn.