U23 Việt Nam lên đường tham dự VCK Giải U23 châu Á 2020

Chiều 1-1, chuyến bay chở nhà á quân của Giải U23 châu Á 2018 đã cất cánh tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) để sang Thái Lan chuẩn bị cho VCK Giải U23 châu Á 2020. 

HLV Park Hang-seo tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thanh Đình
HLV Park Hang-seo tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thanh Đình

Theo lịch trình phải đến 14 giờ 15, xe bus chở U23 Việt Nam mới lăn bánh từ “đại bản doanh” ở quận Tân Bình đến sân bay. Thế nhưng trước đó gần 1 tiếng đồng hồ, đông đảo người hâm mộ chấp nhận “đội nắng” có mặt trước khách sạn để chào tạm biệt các tuyển thủ U23 lên đường làm nhiệm vụ Quốc tế.

Những lời chúc may mắn, kèm theo động viên được giới mộ điệu gởi đến nhà vô địch SEA Games 30. Đáp lại tình cảm nồng nhiệt, các tuyển thủ gởi lời cám ơn và hứa sẽ cố gắng thi đấu hết mình để tiếp tục mang vinh quang về cho đất nước.

U23 Việt Nam lên đường tham dự VCK Giải U23 châu Á 2020 ảnh 1 Thủ môn Văn Toản, người đã tỏa sáng tại SEA Games 30 vừa qua
Hình ảnh tương tự cũng xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất. Thầy trò HLV Park Hang-seo vội vã di chuyển vào khu checkin trước sự chào đón cuồng nhiệt của CĐV. Với sự chuẩn bị khá chu đáo từ đội ngũ hậu cần, các thành viên không mất nhiều thời gian để làm thủ tục và nhanh chóng đến phòng chờ.

U23 Việt Nam vừa khép lại 1 tuần chuẩn bị tại TPHCM. Thời gian vừa qua, ông Park “đóng cửa luyện quân” nhằm cho đưa ra những thử nghiệm, rắp ráp đội hình để hướng tới VCK Giải U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam lên đường tham dự VCK Giải U23 châu Á 2020 ảnh 2 Trước khi lên đường, toàn đội tập nốt buổi cuối trên sân Thống Nhất. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Những “miếng đánh” được ông Park mài dũa rất kỹ, đồng thời chiến lược gia Hàn Quốc còn giúp học trò lấy lại sự thoải mái về mặt tinh thần sau khi “cày ải” ở SEA Games 30.

Tại xứ chùa Vàng, U23 Việt Nam có thêm trận đấu tập với U23 Bhrain trước khi HLV Park Hang-seo chốt danh sách 23 tuyển thủ tham dự VCK Giải U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam lên đường tham dự VCK Giải U23 châu Á 2020 ảnh 3 Đình Trọng và Tấn Tài đã tập lại cùng đội là tín hiệu khả quan trước ngày lên đường
Tại sân chơi châu lục sắp đến, U23 Việt Nam nằm ở bảng D và lần lượt gặp các đối thủ UAE (10-1), Jordan (13-1) và CHDCND Triều Tiên (16-1). Mục tiêu ban đầu của toàn đội là vượt qua vòng bảng trước khi nghĩ đến giành một trong 3 tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Tin cùng chuyên mục