U23 Việt Nam có lợi về lịch thi đấu tại SEA Games 31

Tại lịch thi đấu chính thức các môn bóng đá SEA Games 31 mà Ban tổ chức vừa công bố, đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan có lịch thi đấu khá thuận lợi khi cả hai cùng thi đấu các trận ở vòng bảng lúc 19 giờ.

U23 Việt Nam sớm gặp lại Indonesia ngay trận ra quân
U23 Việt Nam sớm gặp lại Indonesia ngay trận ra quân

Ban tổ chức SEA Games 31 đã công bố lịch thi đấu chính thức cho môn bóng đá nam, nữ (kể cả futsal) vào ngày 14-4. Đến nay, những thông tin xung quanh việc Indonesia rút hai môn futsal nam, nữ vẫn chưa có quyết định chính thức, nên lịch thi đấu ở môn này vẫn giữ các đại diện của Indonesia.

Đáng chú ý là ở hai môn bóng đá nam và nữ, đội chủ nhà Việt Nam, đồng thời là ĐKVĐ ở hai môn này cùng đá trận mở màn với đội Indonesia. Tại môn bóng đá nam, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân vào ngày 6-5 gặp đội Indonesia. Sau đó đội U23 Việt Nam gặp Philippines vào ngày 8-5. Ở loạt trận thứ 3, U23 Việt Nam được nghỉ trước khi lần lượt gặp Myanmar và Timor Leste vào các ngày 13-5, 15-5.

U23 Việt Nam có lợi về lịch thi đấu tại SEA Games 31 ảnh 1 Futsal Indonesia có bước tiến nhanh trong những năm qua
Thuận lợi cho U23 Việt Nam sẽ dốc lực đá 2 trận đầu tiên với các đối thủ mạnh là Indonesia, Philippines và nghỉ lượt trước khi gặp hai đối thủ còn lại. Khá thuận lợi cho hành trình tranh vé vào bán kết của thầy trò HLV Park Hang-seo. Trong khi đó ở môn bóng đá nữ (thi đấu tại sân Cẩm Phả), đội Việt Nam lần lượt gặp Indonesia, Philippines và Campuchia ở bảng A lần lượt vào các ngày 9, 11 và 14-5.

Còn ở môn futsal do có 5 đội tham dự nên sẽ tiến hành thi đấu theo thể thức đá vòng tròn 1 lượt tính điểm từ ngày 11 đến 20/5 với futsal nam và từ 10 đến 19-5 với futsal nữ. Lịch thi đấu của đội tuyển futsal nam như sau: gặp Indonesia (11-5), Malaysia (14-5), Myanmar (18-5), Thái Lan (20-5); futsal nữ: Malaysia (10-5), Indonesia (13-5), Myanmar (17-5), Thái Lan (19-5).

Tin cùng chuyên mục