U23 Trung Quốc bị loại từ vòng bảng

Ở loạt trận cuối của vòng loại bảng A diễn ra vào ngày 15-1, bất ngờ lớn nhất của giải đã xảy ra khi đội chủ nhà U23 Trung Quốc đã sớm nói lời chia tay với VCK giải U23 châu Á 2018 sau 2 trận thua liên tiếp.

Đội U23 Trung Quốc (áo đỏ) bị loại từ vòng bảng sau khi thua Qatar ở trận quyết định. Ảnh: AFC
Đội U23 Trung Quốc (áo đỏ) bị loại từ vòng bảng sau khi thua Qatar ở trận quyết định. Ảnh: AFC

Trong trận đấu mang tính quyết định với U23 Qatar, đội chủ nhà đã khởi đầu trận đấu rất tốt với bàn thắng mở tỷ số của Yao Junsheng ngay vào phút thứ 3. Tuy nhiên, khi trận đấu bước sang phút 41, tiền vệ He Chao của đội chủ nhà phải nhận thẻ vàng thứ 2.

Chỉ còn 10 người, lối chơi của U23 Trung Quốc đã bị ảnh hưởng khi rơi vào thế chống đỡ vất vả. Không phải đợi lâu, phút 44, Ali Almoez lập công gỡ hòa 1-1 cho U23 Qatar.

Với lợi thế hơn người, sang hiệp hai, U23 Qatar đẩy cao đội hình và tiếp tục thi đấu ép sân U23 Trung Quốc. Đến phút 77, Ali Almoez tiếp tục lập công ở bàn thắng thứ 2 để giúp U23 Qatar giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Trong cuộc đọ sức với U23 Oman, U23 Uzbekistan giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha đá phản lưới nhà của trung vệ Thani Al Rushaidi vào phút 36.

Sau 3 trận đấu, đội U23 Qatar giành ngôi đầu bảng A với 9 điểm; xếp nhì bảng là U23 Uzbekistan với 6 điểm. Đội U23 Trung Quốc đứng thứ ba vơi 3 điểm và cuối bảng là Oman 0 điểm.

Tin cùng chuyên mục