Hiện tại, Việt Nam và Myanmar có cùng 3 điểm và bằng nhau ở hiệu số bàn thắng bại (1/0). Thế nên, nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, mỗi đội vẫn sẽ được cộng thêm 1 điểm, nhưng trận đấu sẽ tiếp tục phân định thắng thua ở loạt sút luân 11m để xác định đội đầu bảng. Diễn biến ở các bảng còn lại khi kết thúc vào ngày 31-10 đã có lợi cho cả Việt Nam lẫn Myanmar là chỉ cần hòa, đôi bên cùng giành vé vào VCK dành cho đội nhất, nhì bảng bất luận kết quả thi đấu luân lưu 11m sau đó như thế nào.
Nhìn chung, “cửa” đi tiếp khá rộng cho thầy trò HLV Park Hang-seo, nhưng thực tế thì sức ép đang dành cho Việt Nam là rất lớn sau trận ra quân thiếu ấn tượng dù đã thắng Đài Bắc Trung Hoa 1-0. Trận đấu mà hàng công của Việt Nam đã lộ nhiều hạn chế ở khả năng dứt điểm. Ông Park đã tung hết các chân sút đang có vào sân để giải quyết thế trận bế tắt, nhưng mãi đến cuối trận mới thành công.
Trong phát biểu mới đây, HLV Park Hang-seo cho biết: “Việc có ngày nghỉ dài hơn cũng có bất lợi là khiến cầu thủ mất cảm giác thi đấu, nhưng bù lại chúng tôi cũng có thời gian để quan sát lối chơi của đội Myanmar. Đó là một lợi thế, nhưng chưa hẳn là yếu tố quyết định mà chúng tôi còn phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho trận đấu quan trọng này”. Việc ông Park thận trọng và tập trung cao cho trận đấu này cũng bởi Myanmar là đối thủ khó chịu và rất đáng gờm cho Việt Nam, nhất là những cuộc chạm trán ở lứa U23.
Với sự thành công về thành tích trong 4 năm qua, rõ ràng sức ép đang rất lớn cho đội U22 Việt Nam trong trận đấu này. Liệu lần này, thầy trò ông Park sẽ vượt qua để khẳng định mình? Trận đấu mang tính chất quan trọng, nếu thua sẽ bị loại nên chắc chắn không có chỗ cho những thử nghiệm như trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa. Ông Park sẽ vận dụng hết năng lực điều binh của mình ở cuộc so tài này chỉ với 1 mục tiêu là chiến thắng.