Sau những trận tập huấn vừa rồi tại châu Âu, U19 Việt Nam được xem chưa có nhiều tiến bộ. Chính HLV Guillaume thừa nhận nhiều tuyển thủ đã đạt “ngưỡng” và chưa thể vượt “ngưỡng” của mình. Bên cạnh đó, để thua nhiều trước các đối thủ mạnh còn gây ra hiệu ứng ngược làm mất sự tự tin.
Về vấn đề tâm lý, ông thầy người Pháp cho biết đang khắc phục bằng những cuộc nói chuyện với từng cá nhân. Tuy nhiên, về chuyên môn thì thừa nhận không ưng ý ở một số vị trí. Giới chuyên môn trong nước cũng đã nêu ra những vị trí còn yếu của U19 Việt Nam. Đó là những vị trí mà cầu thủ từ các “lò” khác có thể bù đắp được cho “lò” HAGL JMG vốn đang là nòng cốt của U19 Việt Nam.
Một số HLV lão làng đã chỉ ra đội còn thiếu một trung phong thực thụ. Đó là người có khả năng tranh chấp bóng bổng, có khả năng tì đè tốt, làm tường cho tuyến hai, cũng như cho các tiền đạo lùi.
Công Phượng, Văn Toàn hay Ti Phông đều được đánh giá là chưa đáp ứng tốt những đòi hỏi này và chủ yếu là mẫu tiền đạo lùi hay hoạt động rộng, ít gây được áp lực trong những pha bóng bổng hay tình huống cố định.
Với hàng tiền vệ thì khâu hỗ trợ phòng ngự được đánh giá chưa tốt. Những Xuân Trường hay Tuấn Anh thì khả năng hỗ trợ phòng ngự, thu hồi bóng chưa phải là điểm mạnh, dù khả năng tổ chức cũng không phải tốt.

Những “tử huyệt” của U19 Việt Nam cần thêm cầu thủ của các lò đào tạo khác khắc phục.
Tư duy tấn công đã ăn sâu có thể là nguyên nhân dẫn đến hệ quả này. Riêng với hàng thủ, một nhà cầm quân có tiếng trong nước nhận xét là “chưa có cầu thủ nào biết phòng ngự”. Nơi này đang được xem là điểm yếu nhất khi hầu hết trận nào cũng thủng lưới.
Đặc biệt, các trung vệ lẫn các hậu vệ cánh đều bị đánh giá là yếu khi tranh chấp tay đôi, khả năng chịu va chạm cũng như đua tốc độ hoặc tranh chấp bóng bổng. Những “tử huyệt” trải đều cả ba tuyến và rất cần phải có những sự bổ sung để “trám” lại.
Liên quan đến tình hình lực lượng, U19 Việt Nam vừa đón sự trở lại của hậu vệ trái Hồng Duy sau chấn thương nhưng trung vệ Đông Triều vừa gia nhập danh sách chấn thương. Thêm trường hợp chấn thương của Văn Quý và Ksor Úc, U19 Việt Nam hiện chỉ còn duy nhất 1 trung vệ đúng nghĩa là Văn Thiết.
TUẤN NGUYỄN

Trung vệ Hoàng Văn Khánh (phải) từng bị loại khỏi danh sách U19 Việt Nam tập huấn châu Âu, nay anh tiếp tục nằm trong danh sách VFF đề xuất. Ảnh: Minh Trần