Tiếp quản tuyển Pháp của người tiền nhiệm Raymond Domenech vốn đã quá khó khăn đối với tân HLV Laurent Blanc. Thế mà, giờ đây “Ngài Chủ tịch” (biệt danh của Lauret Blanc) còn gánh chịu hậu quả nặng nề từ án phạt của Ủy ban kỷ luật FFF nhắm vào các tuyển thủ đình công tại Knysna (Nam Phi). Laurent Blanc thừa nhận nhiệm vụ đưa tuyển Pháp giành vé dự Euro 2012 trở nên khó khăn hơn rất nhiều và ông nhận được sự đồng tình của giới chuyên môn ở bóng đá Pháp.
![]() |
Trang nhất tờ L’Equipe,số ra ngày hôm qua (19-8), với hàng tít "Chẳng còn cầu thủ dẫn dắt lối chơi". Franck Ribery bị trừng phạt, Yohann Gourcuff treo giò và Samir Nasri chấn thương |
1. Ngay ngày hôm sau phán quyết của Ủy ban kỷ luật FFF được đưa ra, HLV Laurent Blanc đã phản ứng bằng cách công bố thông báo trên website của FFF. Với ông, án phạt treo giò Nicolas Anelka 18 trận, Patrice Evra 5 trận, Franck Ribery 3 trận và Jeremy Toulalan 1 trận sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ của ông tại chiến dịch vòng loại Euro 2012. Ông nói: “Tôi phản đối những quyết định này… dẫu biết rằng án phạt còn có thể được kháng án. Như vậy, tôi sẽ phải triệu tập tuyển Pháp cho những trận đấu tới trong khuôn khổ rất hạn hẹp. Tất nhiên, đây không phải là hoàn cảnh lý tưởng cho bóng đá Pháp vốn đang cần mọi nguồn lực để bước vào chiến dịch vòng loại Euro 2012”.
Ngoài ra, “Ngài Chủ tịch” không quên nhắc lại rằng lẽ ra FFF chỉ dừng lại ở án phạt treo giò tập thể 23 tuyển thủ trong trận giao hữu gặp Na Uy hôm 11-8 qua (Pháp thua 1-2). Ông nói thêm: “Tôi từng hy vọng sẽ có được một hoàn cảnh thuận lợi vào cuối tháng 8 và vụ việc Nam Phi mãi mãi trở thành quá khứ sau khi án phạt tập thể do tôi đề nghị được thi hành. Với tôi, như thế đã là cần thiết và đủ”. Trong khi hy vọng các cầu thủ kháng án, Laurent Blanc sẽ đối mặt với muôn vàn khó khăn trong việc chuẩn bị 2 trận vòng loại Euro 2012 gặp Bosnia và Belarus. Đặc biệt, với trận tiếp Belarus ở Stade de France ngày 3-9 tới, Laurent Blanc sẽ mất rất nhiều trụ cột. Việc tìm người thay Jeremy Toulalan cho vị trí trung vệ đã là khó, thế mà Laurent Blanc càng đau đầu hơn khi ông không còn một cầu thủ dẫn dắt nào, bởi Franck Ribery bị trừng phạt, Yohann Gourcuff treo giò và Samir Nasri chấn thương.
2. Không chỉ Laurent Blanc, án phạt của Ủy ban kỷ luật FFF đã gây nên phản ứng (chỉ trích lẫn chế giễu) của các HLV, Chủ tịch CLB Ligue 1 và Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp quốc gia Pháp (UNFP)… Chẳng hạn, cựu HLV Auxerre Guy Roux (hiện là cố vấn thể thao của kênh truyền hình Canal + và Europa 1) nhận định: “FFF tước đi quyền thi đấu 3 trận của cầu thủ xuất sắc nhất (Ribery) và 1 trận của cầu thủ xuất sắc thứ hai (Toulalan) ngay trước khi tuyển Pháp bước vào chiến dịch vòng loại Euro 2012. Làm thế, FFF tự gây khó khăn và không tạo điều kiện cho tuyển Pháp dễ dàng giành suất dự VCK Euro 2012”. Chủ tịch Jean-Claude Dassier của Marseille thì nói trên tờ Le Parisien: “Phán quyết có phần quá tay. Án phạt đưa ra quá trễ và phần nào vô ích. Đặc biệt, nó sẽ làm tổn hại tuyển Pháp”.
Cựu HLV tuyển Pháp Michel Hidalgo nói trên tờ Le Monde (số ra ngày hôm qua): “Laurent Blanc nghĩ là có thể triệu tập tất cả những cầu thủ tốt nhất để chơi các trận vòng loại Euro 2012. Các thành viên của Ủy ban kỷ luật FFF thực sự đã cản chân Laurent Blanc”. Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp quốc gia Pháp (UNFP) thì cho rằng “Ủy ban kỷ luật FFF đã giáng một cú nặng nề. Họ làm thế vì chịu áp lực của giới chính trị và truyền thông”.
CÔNG ĐẠM tổng hợp
Các tin, bài viết khác
-
Casemiro tổ chức “bữa tối chia tay với bạn bè ở Tây Ban Nha”
-
Cristiano Ronaldo mang tiền về cho ... Dortmund
-
Lịch thi đấu bóng đá châu Âu cuối tuần: Real Madrid đến Vigo, Barca thăm Sociedad
-
Van Dijk cảnh báo Liverpool không xem thường Man United
-
Adrien Rabiot không thể sang Man United vì để mẹ đàm phán hợp đồng
-
Man United đề nghị Casemiro lương gấp đôi Madrid và bản hợp đồng 5 năm
-
Lewandowski tin Barca sẽ thắng danh hiệu mùa này
-
Aaron Ramsey ca ngợi Ligue 1, tri ân thầy cũ Wenger
-
Ronaldo chỉ bị cảnh cáo sau vụ đập điện thoại một CĐV nhí
-
Nhà Glazer cân nhắc bán cổ phần thiểu số