Tuyển golf thi đấu tuyển chọn VĐV SEA Games vòng thứ hai

Vòng tuyển chọn thứ 2 của đội tuyển golf Việt Nam nhằm tìm những tuyển thủ tốt nhất dự SEA Games 31 đã tiến hành trên sân đấu Đầm Vạc tại Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Golf thủ Nguyễn Anh Minh đang tạm dẫn đầu bảng nam. Ảnh: Hiệp hội golf VN
Golf thủ Nguyễn Anh Minh đang tạm dẫn đầu bảng nam. Ảnh: Hiệp hội golf VN

Vòng tuyển chọn thứ 2 của đội tuyển golf Việt Nam tổ chức từ ngày 1 tới 4-3. Danh sách các VĐV tham dự vòng thứ 2 của cuộc tuyển chọn gồm Đoàn Xuân Khuê Minh, Nguyễn Hà Linh, Lê Chúc An, Lê Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thu Ngân, Phạm Thị Yến Vi, Nguyễn Quang Trí, Vũ Gia Thống, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Vũ Quôc Anh, Trần Lam, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Minh Tuấn, Đặng Quang Anh, Đoàn Uy, Nguyễn Anh Minh, Đỗ Anh Đức, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Nhất Long.

Trước đó, vòng 1 của cuộc tuyển chọn đã kết thúc ở ngày 7-1 và từ 28 VĐV dự thi, ban chuyên môn của Hiệp hội golf Việt Nam, bộ môn golf (Tổng cục TDTT) và ban huấn luyện đội tuyển quốc gia đã có được 14 gương mặt xuất sắc nhất. Ngoài danh sách trên, ban huấn luyện đã chọn thêm VĐV có chuyên môn tốt để có tổng các tay golf thi đấu tại vòng tuyển chọn thứ 2 vào lúc này.

Sau ngày thi đấu đầu tiên của vòng tuyển chọn thứ 2, ở bảng nam, Nguyễn Anh Minh đang tạm dẫn đầu khi có kết quả 68 gậy. Tại bảng nữ, Phạm Thị Yên Vi tạm xếp nhất với 76 gậy. 

HLV trưởng đội tuyển golf quốc gia hiện tại là HLV Nguyễn Thái Dương. Thành phần BHL đội tuyển còn có HLV Phạm Minh Đức (phụ trách khu vực miền Bắc), HLV Bạch Cường Khang (phụ trách khu vực phía nam). Chuyên gia Kiran Bryan Mistry được thuê làm cố vấn thể lực cho đội tuyển quốc gia ở năm nay. HLV Vũ Nguyên được mời làm chuyên gia kỹ thuật cho đội tuyển.

Tin cùng chuyên mục