Tuyển futsal Việt Nam có mặt ở Tây Ban Nha sau hơn 1 ngày bay

Trải qua 3 chặng bay với tổng thời gian gần 30 tiếng đồng hồ từ thủ đô Hà Nội (Hà Nội) đến tỉnh Malaga, thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã có mặt tại Tây Ban Nha để chuẩn bị cho chuyến tập huấn nước đầu tiên hướng đến FIFA Futsal World Cup 2021.
Đội tuyển futsal Việt Nam có mặt tại sân bay vào tối qua (ngày 25-8). Ảnh: ANH TRẦN
Đội tuyển futsal Việt Nam có mặt tại sân bay vào tối qua (ngày 25-8). Ảnh: ANH TRẦN

Chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Tây Ban Nha nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Futsal World Cup 2021 của đội tuyển Việt Nam. Sự hạn chế lưu thông trong bối cảnh dịch Covid-19 khiến thầy trò HLV Phạm Minh Giang rất khó khăn để đặt chân đến trung tâm huấn luyện đặt tại thành phố Jean. 

Toàn đội đã trải qua hành trình bay gần 30 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 22g45 tối 24-8 (giờ Việt Nam) đến khoảng 4g00 sáng ngày 26-8 với các chặng Hà Nội - Doha (Qatar) - Barcelona - Malaga (Tây Ban Nha). Từ sân bay Malaga, đội tuyển Việt Nam đi bằng ô tô thêm 2 tiếng để đến Jean. Khâu di chuyển của toàn đội diễn ra trong trạng thái “bong bóng an toàn” nhằm đảm bảo sức khỏe trước những mối lo do dịch Covid-19.

Trong 10 ngày tập huấn tại Tây Ban Nha, HLV Phạm Minh Giang và học trò trải qua 4 trận giao hữu đầy chất lượng. Trong đó, có 3 trận lần lượt gặp các đội tuyển Nhật Bản (23g00, ngày 28-8), Tây Ban Nha (01g00, ngày 29-8) và Guatemala (23g00, ngày 31-8) thuộc giải tập huấn tứ hùng do Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha tổ chức. Trận đấu tập cuối cùng diễn ra vào ngày 3-9 với Cordoba - CLB thi đấu tại Giải VĐQG Tây Ban Nha. 

Tuyển futsal Việt Nam có mặt ở Tây Ban Nha sau hơn 1 ngày bay ảnh 1 Các cầu thủ tranh thủ nạp năng lượng để nối tiếp hành trình bay đến Malaga
Tuyển futsal Việt Nam có mặt ở Tây Ban Nha sau hơn 1 ngày bay ảnh 2 Đội tuyển futsal Việt Nam mang rất nhiều hành lý để chuẩn bị cho hành trình dài ngày
Sau khi loại 5 cầu thủ ở buổi tập cuối cùng tại Hà Nội, HLV Phạm Minh Giang mang 17 cầu thủ cho 2 chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha, Lithuania. Tất cả sẽ tham dự Futsal World Cup 2021 bởi theo điều lệ của giải, mỗi đội được đăng ký 16 cầu thủ và 1 người dự phòng.

Kết thúc chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha, đội tuyển Việt Nam di chuyển sang Lithuania, và có trận đấu tập với Morocco vào ngày 6-9 trước khi ra quân ở Futsal World Cup 2021 gặp Brazil vào ngày 13-9.

Tin cùng chuyên mục