63 nông dân được công nhận xuất sắc năm nay đã mang đến bức tranh toàn cảnh về sản xuất nông lâm ngư nghiệp của Việt Nam với nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, cho thu nhập cao, lợi nhuận thấp nhất cũng đạt từ 500 triệu đồng/năm trở lên. Thậm chí có không ít nông dân sở hữu lợi nhuận trên 1 tỷ đồng/năm, điển hình như mô hình trồng nấm công nghệ Hàn Quốc của ông Triệu Quang Trung ở xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đạt doanh thu 33 tỷ đồng/năm; ông Phan Khắc Tiên ở phường 5 (TP Bạc Liêu) có mô hình nuôi tôm, cá trên diện tích 30 ha, đạt sản lượng 300 tấn/năm, lợi nhuận trên 10 tỷ đồng/ năm; ông Nguyễn Hữu Tá ở Đắk Hà (Kon Tum) sản xuất cá giống, cá thịt, thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, đạt tổng thu nhập 35 tỷ đồng/ năm; ông Phạm Văn Lượng, ở Hồng Phong (An Dương, Hải Phòng) có mô hình nuôi gà an toàn sinh học, liên kết với nhiều hộ nông dân trên địa bàn, thu 110 tỷ đồng/năm; nông dân là người dân tộc thiểu số như ông Lầu Sy Nịp (người dân tộc Nùng ở xã Long Bình, huyện Phú Riềng, Bình Phước) có mô hình liên kết trồng bưởi da xanh, cho thu nhập 6 tỷ đồng/ năm.



Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Đa dạng trò chơi dân gian tại sân chơi đường phố TP Mới Bình Dương
-
FE CREDIT thưởng “nóng” 3 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
-
Ngày hội giáo dục 2022 - Hướng đến Mặt trời tri thức
-
Khám phá những thách thức về điện toán biên và chiến lược đón đầu tương lai của năng lực tại biên
-
Những trò chơi dân gian tại sân chơi đường phố TP Mới Bình Dương
-
‘Chung tay cùng bạn đến trường’
-
Tổng kết chung kết chung cuộc VBA 3X3
-
Giải bóng đá kết nối nhà trường và doanh nghiệp năm 2022
-
Trải nghiệm trò chơi dân gian tại sân chơi đường phố TP Mới Bình Dương
-
Khán giả ‘sân chơi đường phố TP Mới Bình Dương’ vừa xem văn nghệ vừa có cơ hội nhận quà