Tuyên dương 10 công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2017

Trong không khí ấm áp của ngày đầu năm mới 2018, sáng nay 1-1, Thành đoàn TNCS TPHCM long trọng tổ chức lễ tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2017.

Tham dự lễ tuyên dương có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM, nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tuyên dương 10 công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2017 ảnh 1 Các đồng chí lãnh đạo TPHCM chúc mừng 10 công dân trẻ TP được tuyên dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ 75 hồ sơ do 34 đơn vị gửi về, hội đồng bình chọn đã thẩm định, họp xét, thống nhất bình chọn danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2017 cho 10 điển hình xuất sắc nhất trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu, lao động, rèn luyện và cống hiến.

Tuyên dương 10 công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2017 ảnh 2 10 công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2017 được tuyên dương sáng 1-1. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm 2017 là năm thứ 12 Thành đoàn TNCS TPHCM triển khai cuộc vận động, bình chọn danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM. Đến nay, đã có 78 gương công dân trẻ tiêu biểu được tuyên dương, tạo ra những giá trị đáng tự hào của thành phố.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân biểu dương các bạn trẻ được tuyên dương danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2017 và nhấn mạnh các bạn xứng đáng là những người chủ tương lai của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý các cấp chính quyền, sở ngành, đoàn thể ở thành phố, đặc biệt là Thành đoàn TNCS TPHCM cần tạo điều kiện, hỗ trợ về vốn, tặng học bổng, tổ chức các chuyển du khảo ở nước ngoài, kết nối giao lưu công nghệ với các nước phát triển… Qua đó, các điển hình thanh niên, các công dân trẻ tiêu biểu của thành phố có thêm cơ hội phát huy năng khiếu, trí tuệ, chuyên môn nghiệp vụ, sở trường… góp phần đóng góp, cống hiến hơn nữa cho sự phát triển của thành phố.
Tuyên dương 10 công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2017 ảnh 3 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tuyên dương công dân trẻ Nguyễn Thành An. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trong quá trình phát triển của TPHCM, tuổi trẻ thành phố qua các thời kỳ luôn giữ vai trò quan trọng, là lực lượng tiên phong, dấn thân. Thực tiễn con đường phát triển thành phố 80 năm qua, từ khi có Đảng đến nay đã chứng minh giá trị của người thanh niên tiêu biểu thành phố, đó là khát vọng, là sức bật, là sáng tạo, là nghĩa tình.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị các các “công dân trẻ tiêu biểu” nói riêng, tuổi trẻ, thanh niên thành phố nói chung thời gian tới cần ra sức, nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi 7 chương trình đột phá theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP lần thứ 10; triển khai quyết liệt và có hiệu quả Nghị quyết 50 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM.
"Trước mắt, cần tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính, cụ thể: Đột phá phát triển; trách nhiệm của lãnh đạo; phát huy tinh thần sáng tạo, giám sát của nhân dân, doanh nghiệp. Lãnh đạo TPHCM luôn đồng hành, sánh bước, hỗ trợ để trong các hoạt động học tập, nghiên cứu, sáng tạo, khởi nghiệp… của tuổi trẻ, thanh niên thành phố", đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh. 

Chân dung 10 công dân tiêu biểu TPHCM năm 2017:

1. Phạm Hữu Lộc, Bí thư Đoàn phường Tân Thới Hiệp (quận 12): Là một cán bộ Đoàn, hội luôn sáng tạo, sống có lý tưởng, hết lòng vì cộng đồng. Lộc cũng là người nghĩ và lập ra mô hình “Quán cơm đoàn viên - Bữa cơm nghĩa tình” để chia sẻ, hỗ trợ người vô gia cư, khó khăn. Tại địa phương, Lộc là cầu nối, luôn đồng hành để thanh niên sống tốt, vượt khó, khởi nghiệp, làm giàu.

2. Bùi Minh Thắng, chủ trại nấm 10 Sài Gòn (huyện Củ Chi): Thắng là một nhân tố tích cực của phong trào xây dựng nông thôn mới, dùng kiến thức của mình ứng dụng công nghệ để khởi nghiệp từ việc trồng nấm.

3. Trung úy Lê Hoàng Hảo - Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an quận Bình Thạnh: Trung úy Hoàng Hảo là “Gương sáng phố phường”, cùng đồng đội phá án thành công chuyên án VA516E  - một trong những chuyên án sản xuất ma túy lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.

4. Bác sĩ Nguyễn Hà Phương - Phó Bí thư Đoàn Sở Y tế TP, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Ung bướu: Bác sĩ Phương được ví là “ngọn lửa Blouse trắng” bởi luôn tận tụy vì bệnh nhân, sống trọn vẹn với những điều bình dị nhất trong nghề nghiệp của mình.

Tuyên dương 10 công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2017 ảnh 4 Gia đình, người thân chúc mừng công dân trẻ TPHCM Nguyễn Hà Phương trong lễ tuyên dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

5. Em Mai Hải Yến – Liên đội phó Trường THCS Đoàn Kết (quận 6): Dù tuổi đời còn nhỏ nhưng Yến đã rất phấn đấu rèn luyện trong học tập. Yến là chỉ huy Đội giỏi và đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Trẻ em Thành phố, vinh dự nhận giải thưởng Kim Đồng năm học 2016 - 2017 do Hội đồng Đội Trung ương trao tặng.

Tuyên dương 10 công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2017 ảnh 5 Công dân trẻ Mai Hải Yến. Ảnh: VIỆT DŨNG

6. Nguyễn Thành An - Sinh viên trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM: An đam mê công nghệ thông tin, với những đề tài nghiên cứu khoa học chất lượng, hướng đến xây dựng thành phố thông minh.

Tuyên dương 10 công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2017 ảnh 6 Công dân trẻ Nguyễn Thành An tại lễ tuyên dương

7. Nghệ sĩ thanh nhạc Phạm Khánh Ngọc - Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở, nghệ sĩ thanh nhạc Đoàn Nhạc kịch Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TPHCM: Ngọc là giọng ca opera sáng giá của Việt Nam đoạt giải Nhì cuộc thi thanh nhạc quốc tế SLO-ASEAN Vocal Competition. Ngoài ra, Ngọc còn mang tiếng hát của mình phục vụ các chiến sĩ hải quân tại nhà giàn DK1 và quần đảo Trường Sa cũng như quân và dân 9 tỉnh miền Đông Nam bộ.

Tuyên dương 10 công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2017 ảnh 7 Công dân trẻ Phạm Khánh Ngọc. Ảnh: VIỆT DŨNG

8. Vận động viên cử tạ Thạch Kim Tuấn: Tuấn xuất sắc giành trọn ba Huy chương vàng giải vô địch cử tạ thế giới năm 2017 tại Hoa Kỳ; hai lần được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vào năm 2011, 2014 và hai lần nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013, 2014.

9. Vận động viên thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng: Tùng đạt Huy chương vàng giải vô địch châu Á, Huy chương vàng cúp thế giới tại Quatar và nhiều thành tích khác tại SEA Games 29.

10. Thanh niên công nhân Lê Phước Hưng - Nhân viên vận hành Hệ thống xử lý nước thải Công ty CP Thực Phẩm Cholimex: Với sáng kiến cải tiến dùng bùn vi sinh bỏ đi thay thế bùn vi sinh yếu và chết, Tùng đã tiết kiệm cho công ty hơn 1 tỷ 80 triệu đồng. Cùng với nhiều ý kiến sáng tạo khác trong công việc, Tùng cũng đã truyền cảm hứng cho đồng nghiệp trong lao động, rèn luyện, phát triển đơn vị.

Tin cùng chuyên mục