Tuyển điền kinh kết thúc tập huấn tại Thái Lan

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã kết thúc chương trình tập huấn tại Thái Lan và trở về nước tiếp tục tập luyện.

Các tuyển thủ đã kết thúc chương trình tập huấn tại Thái Lan và trở về Việt Nam. Ảnh: ĐK.VN
Các tuyển thủ đã kết thúc chương trình tập huấn tại Thái Lan và trở về Việt Nam. Ảnh: ĐK.VN

Tuần qua, đội tuyển điền kinh Việt Nam với nhóm tuyển thủ tập huấn tại Thái Lan đã về nước ngày 15-9. Xuyên suốt nửa tháng tập luyện tại Thái Lan, các VĐV đã thực hiện các bài tập tăng cường thể lực để chuẩn bị cho các chương trình thi đấu sắp tới.

Ở đợt tập huấn “đổi gió” lần này, chúng ta có các tuyển thủ góp mặt tại Thái Lan như Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc, Khuất Phương Anh, Quách Thị Lan, Quách Công Lịch, Lương Văn Thao, Lê Ngọc Phúc, Phan Khắc Hoàng, Trần Nhật Hoàng, Phan Thanh Bình, Nguyễn Hoài Văn, Lương Minh Sang, Nguyễn Văn Châu, Phạm Quỳnh Giang, Phạm Thị Diễm, Bùi Thị Ngân, Nguyễn Thị Hương và Trần Thị Duyên.

Liên đoàn điền kinh Việt Nam dự kiến tổ chức giải vô địch tiếp sức lần đầu tiên vào tháng 10 tại Hà Nội tuy nhiên, chương trình của giải vẫn chưa cụ thể. Khi trở về Việt Nam, các tuyển thủ trở lại các khu tập thuộc các Trung tâm HLTTQG. Từ nay tới cuối năm, VĐV còn giải quan trọng là Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 diễn ra vào tháng 12 tại Hà Nội. Dự kiến ngày 1-10 tới, danh sách đội tuyển điền kinh mới của giai đoạn tập trung tiếp theo sẽ được quyết định do đợt tập trung cũ từ đầu năm 2022 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31 và ASIAD 19-2022 có thời gian tới 30-9. Năm nay, sau SEA Games 31, đội tuyển điền kinh Việt Nam hết các chương trình thi đấu giải quốc tế (trừ 2 trường hợp Quách Thị Lan dự giải vô địch thế giới vào tháng 7-2022 và Hoàng Dư Ý dự giải vô địch trẻ thế giới tháng 8-2022).

Tin cùng chuyên mục