Hai khía cạnh tưởng là mâu thuẫn ấy lại được 2 cựu thành viên của Arsenal là tiền đạo Ian Wright và hậu vệ Martin Keown thì có sự liên quan mật thiết với nhau. Đại loại: Những gì đang bất bình thường ở Arsenal hiện nay chỉ có mỗi Wenger mới giải quyết được. Làm xong việc đó, muốn đi thì cứ đi.
Cái mà Ian Wright cho rằng HLV Wenger nên “nghiêm túc suy nghĩ” đó là việc Chelsea cho thấy họ tiến bộ ra sao thì Arsenal ngược lại hoàn toàn: đứng yên một chỗ. “Arsenal vẫn có mặt trong tốp 4, đó là tin vui nhưng tin xấu là họ không còn tranh chấp chức vô địch”, Ian Wright chua chát bình luận.

Đến lúc căng thẳng, dường như Arsenal nhận ra đã phụ thuộc quá nhiều vào HLV Wenger.
Điều này có nghĩa, một lần nữa một vị trí trong tốp 4 sẽ là mục tiêu của Arsenal lần thứ 14 kể từ sau mùa bóng 2003/2014 huyền thoại. Nhưng khác với các lần trước, đây là mùa giải mà hợp đồng hiện tại của HLV Wenger sẽ đáo hạn. Nó hoàn toàn có thể mở ra một thời kỳ mới cho Arsenal nếu như việc gia hạn không được tiến hành. Sức ép dành cho HLV Wenger không chỉ vì vấn đề tốp 4 mà là trong tay ông đang có một đội ngũ rất tốt, Arsenal cũng đã “mở két” suốt 4 năm qua, tiêu tốn hàng trăm triệu bảng Anh để Wenger mua sắm chứ không phải ở thời điểm khốn khó sau khi xây sân Emirates. Tốp 4 không còn là mục tiêu, chức vô địch là đòi hỏi duy nhất.
Trận thua Chelsea chính là ví dụ rõ nét nhất cho sự chậm trễ thay đổi ở Arsenal. Đây là thất bại thứ 8 trong 11 trận làm khách trên sân của Chelsea, bất kể đối thủ của họ thăng – trầm nhiều hơn chứ không “ổn định tốp 4” như họ. Người ta chứng kiến một Chelsea mạnh mẽ khủng khiếp kể từ sau trận thua 0-3 ở lượt đi tại Emirates trong khi đó lại là chiến thắng duy nhất trong 6 trận đá với các đội “tốp 6” của Arsenal tính đến thời điểm này. Đó không thể là thành tích của một ứng cử viên, và nếu chỉ đạt đến một kết quả như thế, liệu rằng Arsenal có cần ông Wenger nữa?
Nhưng ở góc độ khác, trung vệ Martin Keown, thành viên của lần vô địch cuối cùng 14 năm trước, lại hi vọng nhà cầm quân người Pháp sẽ ở lại: “Ông ấy luôn muốn điều tốt cho CLB mà việc nói lời chia tay lúc này không mang ý nghĩa đó, không tốt cho cả 2. Đội bóng đang ở tình huống khá nhạy cảm để đưa ra bất kỳ quyết định nào”, Keown đánh giá.
Đã có thông tin về một cuộc ‘tháo chạy hàng loạt” của các ngôi sao Arsenal hiện nay trong khi ông Wenger hoàn toàn không đề cập đến việc tái ký hợp đồng. Điều này khiến cho người ta có cảm giác Arsenal sẽ sụp đổ nếu ông Wenger không tại vị. Với hơn 20 năm xây dựng đội bóng, tầm ảnh hưởng của ông Wenger được xem là “không thể thay thế”.
Đăng Linh
Các tin, bài viết khác
-
Ronaldo bị Chính quyền Manchester chỉ trích
-
Hé lộ lý do Liverpool “nhượng bộ” Salah
-
Ronaldo yêu cầu rời Old Trafford nếu Man Utd nhận được lời đề nghị thỏa đáng
-
Chelsea ra giá 52 triệu bảng, Man City sẵn sàng bán Sterling
-
Mahrez sẽ ở lại Man.City thêm 3 năm
-
Thủ môn dư bị mới của Man.City giỏi cỡ nào?
-
HLV Klopp phấn khích khi Salah gia hạn
-
Salah chính thức ký hợp đồng dài hạn với Liverpool
-
Kalvin Phillips sẵn sàng ra mắt tại Man.City
-
Fernandes không tin Man.United để mất Ronaldo