Câu chuyện bóng đá:
1. Trận đấu ra mắt Quỹ bóng đá Phạm Huỳnh Tam Lang hôm nay diễn ra tại sân Tao Đàn, một trong những địa điểm huyền thoại của lịch sử bóng đá Sài Gòn cũng như của Việt Nam. Tất nhiên, các sân bóng nổi tiếng tại khu vực Tao Đàn hiện đã không còn như trước.
Vì thế mới nhớ đến sân Thống Nhất, một trong những sân vận động lâu đời nhất Việt Nam và là chứng nhân của lịch sử bóng đá Việt vẫn đang tồn tại đến hiện nay. Kể từ khi khởi công xây dựng năm 1929 và khánh thành với cái tên “Sân Renault” năm 1931 đến nay, sau nhiều lần sửa chữa cũng như đổi tên từ Renault thành Cộng Hòa và bây giờ là Thống Nhất, sân vẫn sừng sững đứng đó.
Chỉ có điều, xung quanh “cuộc đời” của sân Thống Nhất, có quá ít những hoạt động mang tính lưu dấu lịch sử cho dù tại đây đã chứng kiến không biết bao sự kiện to lớn bậc nhất của bóng đá Sài Gòn và cả nước.
Người ta tính, chỉ riêng với Phạm Huỳnh Tam Lang và Cảng Sài Gòn, vài căn phòng hiện tại của sân Thống Nhất cũng chưa đủ để chứa đựng những kỷ vật và khoảnh khắc của một thời oai hùng. Ông Tam Lang thì vẫn còn nhưng Cảng Sài Gòn thì đâu còn nữa, cả từ đội bóng đến đơn vị chủ sở hữu.
Thế thì thế hệ sau muốn được nhìn ngắm cái thời chưa xa ấy thì biết tìm ở đâu nếu không phải tại sân Thống Nhất, nơi mà Cảng đã 2 lần rước cúp chạy vòng quanh sân chia vui cùng khán giả Sài Gòn?!
2. Sân Thống Nhất bây giờ là một cái sân không hơn không kém. Đại loại như là một chỗ để tập luyện và thi đấu của bóng đá, điền kinh và… kinh doanh dịch vụ. Từ khi bóng đá TPHCM không còn đội đá V-League, sân Thống Nhất càng đìu hiu, dần lạc mất khỏi trí nhớ của người Sài Gòn.
Thế mới thấy buồn. Nếu chưa thể chấn hưng lại sức mạnh của làng cầu thì cũng đừng để sân Thống Nhất trở thành một địa điểm bình thường mới phải chứ. Đấy đâu chỉ là nơi để người ta đá bóng, tập luyện mà là linh hồn của một làng cầu, là chứng nhân của lịch sử, là “kỷ vật” trong trái tim của người hâm mộ bóng đá Sài Gòn.
Có thể tìm ra rất nhiều nơi để phục vụ cho những thứ hiện nay đang hoạt động tại sân Thống Nhất nhưng không thể tìm ở đâu cả một thời quá khứ như tại sân vận động huyền thoại này.
Đăng Linh
Các tin, bài viết khác
-
Các đối thủ của ĐT Việt Nam đều được tiêm phòng Covid-19 trong nửa đầu năm 2021
-
Đội tuyển nữ trẻ quốc gia hội quân
-
CLB Quảng Nam nhận tin vui đầu mùa bóng
-
Tài chính khiến Thái Lan khó đăng cai vòng loại World Cup 2022
-
An Giang chọn sân Kiên Giang làm sân nhà mùa bóng 2021
-
Singapore được chọn đăng cai vòng loại bảng H AFC Cup 2021
-
Bình Dương được chọn tổ chức VCK giải U19 quốc gia 2021
-
Giai đoạn 1 giải hạng Nhất 2021 sẽ thi đấu liên tục 9 vòng
-
Uzbekistan được trao quyền đăng cai VCK U23 châu Á 2022
-
Sân Quy Nhơn sẵn sàng để tổ chức trận 'derby miền Trung' ở vòng 4