Người đoạt vé dự Olympic London đầu tiên của bộ môn điền kinh lại là một VĐV đi bộ, lại chỉ mới lần thứ 2 xuất ngoại thi đấu quốc tế sau chiếc HCV tại SEA Games 26 vừa qua. Vậy là chỉ trong một thời gian ngắn, thể thao Đà Nẵng có đến 2 suất dự Olympic thuộc vào hàng “độc”…
Gọi là “độc” bởi cả bơi lội lẫn điền kinh vốn rất khó để các VĐV Việt Nam tiếp cận với thành tích thế giới. Vậy mà thể thao Đà Nẵng lại làm một cách ngon lành. Đấy là chưa kể, tại SEA Games 26, địa phương này còn có VĐV Châu Bá Anh Tư đoạt HCV bơi 5km, 10km và Trần Lê Quốc Toàn giành HCV môn cử tạ. Nói cách khác, những đầu tư mang tính trọng điểm của Đà Nẵng đều nhắm vào các môn tưởng là khó nhất mà vẫn gặt hái được thành công.
Câu chuyện từ Đà Nẵng buộc chúng ta phải suy nghĩ: Thứ nhất, việc tiếp cận với trình độ thế giới ở các môn thể thao cơ bản không phải là không thể, quan trọng nhất là cách tiếp cận. Thứ hai, dù chỉ được huấn luyện tại địa phương nhưng những Hoàng Quý Phước, Quốc Toàn hay Thanh Phúc hoàn toàn không thua kém điều kiện so với cấp độ quốc gia nếu như địa phương có chiến lược rõ ràng. Trong khi đó, với mục tiêu đoạt vé dự môn điền kinh Olympic, thể thao Việt Nam lại nhắm đến những nội dung vô cùng khó như chạy 800m hay nhảy cao, vốn đã biết chắc chắn là dù được vé đi nữa cũng chỉ đến để học hỏi. Ngược lại, với nội dung đi bộ của Thanh Phúc, vẫn có cơ sở để hy vọng vì môn này VĐV Việt Nam không gặp trở ngại gì về mặt thể chất, hơn thua nhau chỉ là cách đầu tư và tập luyện.
Còn nhớ, với tham vọng có được thành tích quốc tế, những nhà quản lý thể thao Việt Nam có thời gian dài tìm cách du nhập một số môn như wushu, muay Thái…để tận dụng cái sự hiếm, ít của nó mà “xưng hùng xưng bá” trên trường quốc tế bất chấp việc các môn này chỉ loanh quanh ở châu Á chứ không hề phổ biến. Cách làm của Đà Nẵng đã chứng minh điều ngược lại.
Thay vì đầu tư dàn trải để tìm những nhà vô địch thế giới, châu Á (dù không hề phổ biến tại Việt Nam) thì Đà Nẵng sẵn sàng đầu tư trọng điểm hơn những môn cơ bản nhưng có chọn lọc ở các nội dung, hạng cân phù hợp với tố chất của người Việt Nam. Bằng cách đó, chúng ta vẫn có những VĐV đẳng cấp thế giới ở các môn như bơi lội, điền kinh hay thể dục dụng cụ, đồng thời tạo động lực tiếp tục đầu tư cho tương lai.
Việt Quang
Các tin, bài viết khác
-
Bảng tổng sắp huy chương ngày 21-5: Kết thúc ngọt ngào cho bóng đá nữ Việt Nam
-
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam
-
Người hùng Huỳnh Như: ‘Trong cuộc đời tôi chỉ có một lần sướng như vậy’
-
HLV Mai Đức Chung: ‘Đây là khoảnh khắc sung sướng nhất trong sự nghiệp’
-
Huỳnh Như tỏa sáng, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn trên đỉnh Đông Nam Á
-
Dấu chấm hết cho Real Madrid và Kylian Mbappe
-
Đội tuyển lặn Việt Nam liên tiếp có HCV, phá kỷ lục SEA Games
-
Tái hiện chung kết quần vợt đơn nam toàn Việt Nam: Lý Hoàng Nam “out trình” đối thủ, Trịnh Linh Giang thắng kịch tính
-
Việt Nam có thêm chiếc huy chương vàng nội dung Carom 3 băng
-
Xạ thủ có gương mặt khả ái Đặng Hồng Hà trượt huy chương đến khó tin