Trượt băng tốc độ Việt Nam giành 5 HCV tại Indonesia

Đội trượt băng tốc độ Việt Nam đã giành được những tấm HCV và kết quả tốt sau khi có được thành tích ấn tượng tại giải trượt băng tốc độ Indonesia mở rộng 2022.

Các VĐV trượt băng của Việt Nam tại giải ở Indonesia. Ảnh: LĐTB
Các VĐV trượt băng của Việt Nam tại giải ở Indonesia. Ảnh: LĐTB

Tại giải, chúng ta giành được 5 hCV, 4 HCB và 2 HCĐ. Giải đấu khép lại vào ngày 23-9 (theo giờ địa phương).

Thi đấu ở giải, VĐV trẻ Giang Bảo Anh góp mặt ở nhóm tuổi dưới 8 đã giành các tấm HCV cá nhân nữ khi chiến thắng tốc độ ở các nội dung 222m, 333m và 555m. Ngoài kết quả trên, chúng ta còn có tấm HCV của Nguyễn Phi Long trong nội dung trẻ nam nhóm tuổi 13-14 ở cự ly 500m, đồng thời Phi Long còn giành HCB tại cự ly 1000m và 1500m. Trong khi đó, Lê Hữu Dũng giành 1 HCV nam cự ly 500m và 2 HCĐ cự ly 1000m và 1500m nam. Trong khi đó, VĐV Nguyễn Võ Hữu Vinh góp mặt tại giải nhưng chỉ có được 2 tấm HCB ở các nội dung 1000m và 1500m.

Giải năm nay được Ban tổ chức đưa vào thi đấu các nhóm nội dung theo 6 nhóm tuổi nam, nữ và các chặng đua dài 222m, 333m, 500m, 777m, 1000m và 1500m. Giải đấu có sự góp mặt của nhiều đội trượt băng tốc độ trẻ trong khu vực và châu Á. Đây là một trong những giải cọ xát để các VĐV tích lũy thêm kinh nghiệm và tìm cơ hội thi đấu trượt băng tốc độ tại Olympic mùa đông ở tương lai.  

Tin cùng chuyên mục