Trượt băng nghệ thuật Việt Nam ươm mầm tài năng

Liên đoàn Trượt băng Việt Nam (SFV) phối hợp với Công ty TNHH Vincom Retail tổ chức Giải trượt băng nghệ thuật Việt Nam - Cúp Vincom 2019 từ ngày 20-12 đến ngày 22-12 tại sân băng Vincom Ice Rink Royal City (Thanh Xuân, Hà Nội).

VĐV Lý Phương Anh được ươm mầm cho trượt băng nghệ thuật Việt Nam.
VĐV Lý Phương Anh được ươm mầm cho trượt băng nghệ thuật Việt Nam.

Giải đấu có sự tham gia của hơn 50 VĐV đến từ các sân băng trong cả nước và đến từ các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ukraina và Hong Kong. Các VĐV tham gia tranh tài ở 3 hạng mục nội dung, gồm: đơn nam, đơn nữ, khiêu vũ trên băng và 10 cấp độ thi đấu được phân chia theo độ tuổi.

Theo ông Nguyễn Việt Nam - Phó Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng Việt Nam – thì giải đấu này sẽ góp phần phát triển phong trào tập luyện trượt băng trong cả nước cũng như tăng cường hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới. Giải trượt băng nghệ thuật Việt Nam sẽ là cơ sở tiến tới xây dựng hệ thống các giải thi đấu trượt băng hàng năm và trở thành một giải thi đấu chính thức trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Trượt băng quốc tế (ISU).

Giải trượt băng nghệ thuật Việt Nam là cơ sở xây dựng hệ thống các giải thi đấu trượt băng chính thức hàng năm.

“Tôi đánh giá đây là giải đấu có sự phát triển cả về quy mô và chất lượng. Lực lượng vận động viên năm nay rất đa dạng về lứa tuổi, trình độ và quốc tịch. Ở kỳ giải này, Ban tổ chức đưa thêm hạng mục dành cho các vận động viên nhí dưới 7 tuổi với mục đích “Ươm mầm tài năng trượt băng Việt Nam” được tài trợ bởi Vincom. Đội ngũ Ban giám khảo là các chuyên gia cấp cao đến từ Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam đã từng tham gia chấm thi tại các giải trượt băng quốc tế”, ông Việt Nam cho biết thêm.

Tin cùng chuyên mục