Giải kết thúc vào hôm qua tại bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), Trương Thị Yến và Nguyễn Thị Mãi (Hải Phòng) xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch nữ. Trong trận chung kết, Yến - Mãi đánh bại Nguyễn Thị Tiệp - Cẩm Hồng (Tanimex) với tỷ số 2-1 (22/20, 24/26, 15/9).
Từng vô địch năm 2009, nhưng sang năm 2010, Trọng Quốc - Thành Vinh (Khánh Hòa) không đứng chung nên thi đấu không thành công. Tuy nhiên giải năm nay, họ đã tái hợp và đã giành chức vô địch.
Trong trận chung kết nam, Trọng Quốc - Thành Vinh vượt qua Kim Trọng - Anh Tuấn (Tanimex) với tỷ số 2-1 (21/14, 27/29, 22/20).
Ban tổ chức còn trao giải VĐV xuất sắc cho Kim Trọng (nam Tanimex), Nguyễn Thị Mãi (nữ Hải Phòng); VĐV trẻ xuất sắc: Trần Ngọc Lý (nam Khánh Hòa), Trần Thị Nhung (nữ Khánh Hòa) và Miss cho Nguyễn Thị Mãi (Hải Phòng).
Q.TRỰC
Các tin, bài viết khác
-
Cùng xem “nam thần” Quản Trọng Nghĩa biểu cảm tại chung kết trước Indonesia
-
Thua Indonesia ở chung kết, bóng chuyền nam Việt Nam nhận HCB
-
Bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Thái Lan tại chung kết SEA Games 31
-
Hai đội tuyển bóng chuyền nhận thưởng 100 triệu đồng trước lượt bán kết
-
Thắng dễ Malaysia, bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin trước màn đối đầu với Thái Lan
-
Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Indonesia 3-1 ở trận ra quân SEA Games 31
-
Bóng chuyền tìm tiền tỷ treo thưởng cho ngôi vô địch SEA Games 31
-
Giải bóng chuyền Đại học Tôn Đức Thắng mở rộng năm 2022: Sân chơi thú vị của giới sinh viên
-
Tập trung chủ công Từ Thanh Thuận, đội tuyển bóng chuyền nam trả 3 tuyển thủ về địa phương
-
Lịch thi đấu môn bóng chuyền tại SEA Games 31