Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2017

Trường Giáo dưỡng 4 Đồng Nai đăng quang

Sau 1 tuần tranh tài sôi nổi và hấp dẫn Giải Bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần thứ 18 năm 2017 đã khép lại vào sáng 1-6 tại Nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Quy Nhơn – Bình Định.
Các cầu thủ Trường Giáo dưỡng 4 tại lễ trao cúp vô địch. Ảnh: Quang Lê
Các cầu thủ Trường Giáo dưỡng 4 tại lễ trao cúp vô địch. Ảnh: Quang Lê

Trận tranh chung kết cũng là cuộc tái đấu giữa hai đội trường Giáo dưỡng 4 Đồng Nai và đội Hà Nội.

Ở vòng loại bảng, đội Hà Nội đã giành chiến thắng 4-3. Nhưng ở trận đấu ấy, trường Giáo dưỡng 4 Đồng Nai đã chắc suất giành vé vào bán kết nên không quá gắng sức. Sang trận chung kết vào sáng qua, các cầu thủ trường Giáo dưỡng 4 đã thể hiện bản lĩnh và sức mạnh của mình.

Ngay từ đầu trận, thủ quân Trần Công Danh đã ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc cho trận đấu sau cú dứt điểm cận thành. Nhận bàn thua Hà Nội đẩy cao đội hình tấn công, phút 13 họ có bàn thắng san bằng cách biệt 1-1. Sang hiệp 2, trường Giáo dưỡng 4 tiếp tục thi đấu lấn lướt và ghi thêm 2 bàn thắng do công Huỳnh Văn Tuấn và Trần Công Danh trước khi đội Hà Nội ghi bàn rút ngắn tỷ số 2-3 vào cuối trận.

Với kết quả này, Trường Giáo dưỡng 4 Đồng Nai đăng quang ngôi vô địch giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2017.

Ở trận tranh hạng ba, Phú Thọ và Cà Mau hòa nhau 2-2 sau 2 hiệp chính. Trên chấm luân lưu 6m, Phú Thọ đánh bại Cà Mau 2-0 để giành hạng ba.

Đội vô địch: Giáo dưỡng 4 Đồng Nai;
Đội hạng nhì: Hà Nội;
Đội hạng ba: Phú Thọ; Đội hạng tư: Cà Mau;
Giải phong cách: Giáo dưỡng 4 Đồng Nai;
Giải khuyến khích: TPHCM, Bình Định và Quảng Bình; V
ua phá lưới: Lê Phan Tuấn Hồng Việt (Giáo dưỡng 4 Đồng Nai - 13 bàn);
Thủ môn xuất sắc: Đỗ Tiến Dũng (Phú Thọ);
Cầu thủ xuất sắc: Trần Công Danh (Giáo dưỡng 4 Đồng Nai);
HLV tiêu biểu: Vương Văn Dũng (Giáo dưỡng 4 Đồng Nai)

Tin cùng chuyên mục