18 giờ 30 chiều 5-11, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ khép lại một Agribank Cup nhiều tình cảm vui, buồn pha lẫn hoài nghi với lạc quan. Mới ngày đầu khai mạc giải (ngày 1-11), không ít người tỏ ra bực dọc vì đội nhà trắng tay khi tiếp U23 Uzbekistan, thậm chí hoài nghi khả năng đạt được huy chương tại SEA Games 24. Và rồi mọi thứ đảo ngược sau trận thắng U23 Zimbabwe 2-0 (ngày 3-11). Bên cạnh không khí vui vẻ sau chiến thắng, người ta nói nhiều đến một sức sống mới đang chảy trong cơ thể đội tuyển, về một diện mạo mới sẽ đóng vai trò tích cực cho chiến dịch đoạt vàng tại SEA Games 24.
Và mọi người đang chờ đợi một cú đột phá mới của tuyển U23 Việt Nam trong trận cuối cùng của Agribank Cup 2007 khi tiếp U23 Phần Lan, nhiều khả năng trở thành “cựu vô địch Agribank Cup” sau trận thua U23 Uzbekistan 0-2 hôm 3-11. Trong trận này, nếu hòa U23 Phần Lan thì ngôi vị thứ nhì toàn giải sẽ thuộc về U23 Việt Nam, thậm chí nếu U23 Uzbekistan bất ngờ vấp ngã trước U23 Zimbabwe ở trận trước đó (lúc 16 giờ 15) và U23 Việt Nam giành chiến thắng thì chức vô địch sẽ rơi vào tay đội chủ nhà, nhờ trội hơn hiệu số bàn thắng-bại.
Trong bóng đá không có điều gì là không thể xảy ra. Xét tương quan lực lượng khá cân bằng giữa hai đội và lợi thế về sân bãi, khán giả, U23 Việt Nam hoàn toàn có khả năng giành 3 điểm trong trận này, như một liều thuốc kích thích về mặt tinh thần, giúp cho toàn đội tự tin hơn khi bay sang Thái Lan dự SEA Games 24.
Xét về yếu tố chuyên môn, ông Alfred Riedl đang bị đặt trước những câu hỏi lớn. Tiếp tục sử dụng đội hình với những cầu thủ “chân ướt, chân ráo” gia nhập đội tuyển, những cầu thủ vốn triền miên ngồi trên ghế dự bị hay quay trở lại đội hình A? với những cầu thủ “thượng hạng” đã được nghỉ ngơi một trận và buộc họ phải chứng minh khả năng của mình đủ sức giành một chỗ chính thức tại SEA Games. Xem ra thì ông Alfred Riedl nhìn nhận những đột biến của các cầu thủ “hạng B” chỉ mang tính tức thời, do bị dồn nén tự bao lâu và muốn chứng tỏ hết sức mình về mặt năng lực. Ngay như tiền đạo Quang Hải, “Vua phá lưới” giải U21 Báo Thanh Niên 2007 lập công ngay trong lần đầu thử sức tại đội tuyển cũng chỉ được HLV người Áo đánh giá “anh ta còn thiếu quá nhiều thứ để trở thành một cầu thủ giỏi, đặc biệt là kinh nghiệm thi đấu” và không quên căn dặn các nhà báo “xin đừng đưa anh ta lên tận mây xanh, vì đơn giản là anh ta chưa đạt đến mức như vậy”. Đó là cách mà một HLV gìn giữ cầu thủ của mình, nhất là các cầu thủ trẻ. Tất nhiên, đối với các nhà báo thể thao thì điều đó thật khó, vì khen ngợi một cầu thủ đá hay là điều phải làm.
Linh Giao
Các tin, bài viết khác
-
Khởi động giải futsal VĐQG 2022
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
HLV Stefano Pioli đánh mất chiếc huy chương quý giá
-
AFF Cup có nhà tài trợ mới
-
Klopp: “Thất vọng ở Premier League sẽ là động lực bổ sung cho chung kết Champions League”
-
Giành 205 HCV SEA Games 31 nhưng Việt Nam khiêm tốn nhắm 3-4 HCV tại ASIAD
-
8 tỉ lượt xem qua tik tok về SEA Games 31 Việt Nam
-
AC Milan vô địch Serie A: Scudetto của đắng cay và hạnh phúc
-
Trưởng đoàn thể thao Việt Nam ấn tượng nhất với VĐV Lương Đức Phước
-
AC Milan đoạt Scudetto sau 11 năm