Trước trận bán kết lượt đi gặp Malaysia trên sân khách, chuyên gia Trần Duy Long đã có những phân tích về lối chơi và cả hạn chế của đội tuyển Việt Nam. Xin giới thiệu với độc giả bài viết của ông.
Tâm lý chưa ổn định
Đó chính là cái thiếu lớn nhất hiện nay của đội tuyển, tâm lý thi đấu chưa ổn định nên đôi lúc lộ điểm yếu từ việc thiếu đồng đều ở một vài vị trí. Điểm mạnh nhất của chúng ta chính là ở sức công phá từ hai biên cùng sự ổn định trong vai trò tổ chức của cặp tiền vệ trung tâm. Chính sự điều phối tốt của Minh Phương và Tài Em rất quan trọng trong việc giữ “lửa” trên sân.
Còn trên hàng tấn công, Anh Đức đến nay chưa có được sự khôn ngoan mà một tay săn bàn cần có. Tuy nhiên, Anh Đức lại là mẫu tiền đạo phù hợp với ý đồ chiến thuật của ông Calisto.
Thực tế hai hậu vệ biên của chúng ta chơi rất tốt, thường xuyên dâng cao hỗ trợ cho những đợt tấn công của đội nhà. Nhưng khi hai biên thường lên cao, các khoảng trống ở hàng thủ sẽ lộ diện mà nếu 2 trung vệ không bọc lót cho nhau hợp lý sẽ lập tức chệch choạc. Điều này đã bộc lộ trong trận thua Philippines. Tuy nhiên, cũng nên thông cảm cho cặp trung vệ khi phải cáng đáng mặt ngang của hàng phòng ngự.
Đó là chưa nói đến việc cả 3 trận đấu trong sơ đồ chiến thuật của chúng ta không có tiền vệ trụ làm cho gánh nặng đè lên vai cặp trung vệ càng lớn hơn. Nhất là khi họ phải đối đầu với những đợt phản công nhanh, vượt tuyến của đối phương.
Đánh giá cụ thể từng vị trí, Phước Tứ thi đấu tạo sự an tâm hơn. Tứ bọc lót bóng tốt cho Như Thành nhưng ngược lại Như Thành thi đấu chưa tròn vai. Lối chơi của Như Thành vừa chưa an toàn vừa chưa tôn trọng đối phương.
![]() |
Vị trí của Như Thành dù đáng lo nhưng chưa có người thay thế. Ảnh: NGUYỄN NHÂN |
Gặp Malaysia là thuận lợi
Lo lắng hiện nay của người hâm mộ là ở những ca chấn thương. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn hy vọng các cầu thủ sẽ phục hồi kịp cũng như ông Calisto có những đối pháp thích hợp nếu những cầu thủ này không thể thi đấu. Thuận lợi của Việt Nam là sự chênh lệch không quá lớn về đẳng cấp giữa các vị trí chính thức và dự bị.
Malaysia có lối chơi tấn công khá giống Singapore nên nhiều khả năng ông Calisto sẽ để Tấn Trường trấn giữ khung thành. Trường bắt bóng bổng hiệu quả và đang có tâm lý tốt qua sự thể hiện tròn vai ở trận gặp Singapore. Điều lo nhất không ở hai biên mà ở trung lộ, chúng ta sẽ đối phó như thế nào với những đường tấn công dài, bổng vào vòng 16,50m?
Trong khi đó, nếu tấn công theo cách cũ là đá chồng biên và lật bóng vào sẽ khó gây khó khăn cho Malaysia bởi đó là sở trường của họ. Nên chăng phát huy khả năng của Vũ Phong và Thành Lương, sức xuyên phá và kiến tạo bóng của họ cho các tiền vệ ở bên trong cũng như tiền đạo bằng những đường chuyền sệt, ngang sửa lưng sẽ gây nhiều khó khăn cho Malaysia. Lối đá đó cũng đang là lợi điểm của Việt Nam.
Về trường hợp Anh Đức, dù kinh nghiệm không bằng Quang Hải, Sỹ Mạnh… nhưng việc bố trí Đức đá chính là ý đồ của ông Calisto. Anh Đức có thể hình và lối chơi xông xáo, càn lướt sẽ có lợi khi tạo ra nhiều khoảng trống cho các cầu thủ xung quanh. Nếu đưa Quang Hải vào sân, với thể hình thấp bé sẽ không làm các hậu vệ to cao của Malaysia e ngại.
Với con người và phong độ hiện nay, Việt Nam sẽ có điểm, thậm chí là thắng trận lượt đi trên sân đối phương.
TRẦN DUY LONG
Các tin, bài viết khác
-
U20 Việt Nam bắt đầu giai đoạn tập huấn tại Nhật Bản
-
Vào mùa bóng đá trẻ
-
Quang Hải đá chính 63 phút, bị thay ra khi Pau FC đang thua
-
Thủ môn Đặng Văn Lâm có mặt ở Quy Nhơn
-
Hà Nội FC – HAGL (19g15 ngày 14-8): Đội khách xóa dớp?
-
B.Bình Dương tiếp tục ‘gieo sầu’ lên CLB Sài Gòn
-
Thắng Nam Định ngay tại Thiên Trường, SLNA gây sức ép lên CLB Hà Nội
-
Giải hạng Nhất LS 2022: Công an Nhân dân vô địch lượt đi
-
HLV Kiatisuk: “Công Phượng sẽ là đội trưởng của HAGL khi đấu Hà Nội FC”
-
HLV của Hà Nội FC đọc vị HAGL