Đội tuyển Việt Nam không còn là số 1 Đông Nam Á nhưng ở góc độ giải vô địch quốc gia, V-League vẫn đứng đầu khu vực về mức đầu tư kinh phí, hoạt động chuyển nhượng.
Con số 30 tỷ đồng từ Eximbank - nhà tài trợ chính của V-League - là một kỷ lục sau 10 năm kể từ khi bóng đá Việt Nam chuyển sang chuyên nghiệp. Đi kèm là hàng loạt giải thưởng tăng theo, từ chế độ của trọng tài đến lực lượng giám sát.
Giải sẽ được khởi tranh vào chiều 22-1 tới và ở vạch xuất phát, các đội bóng cũng được ví như những thí sinh, sau bao năm tháng miệt mài chuẩn bị để bước vào phòng thi: Có không ít ước mơ đứng đầu danh trạng nhưng ngôi vô địch thì chỉ có 1.
![]() |
Hà Nội T&T (áo trắng) liệu có bị “níu kéo” trên con đường bảo vệ ngôi vô địch. Ảnh: QUANG MINH |
Ngoài Hà Nội T&T với mục tiêu là bảo vệ ngôi vô địch, một số đội bóng còn lại cũng đang trong tâm trạng… sẵn sàng soán ngôi. “Nặng ký” nhất vẫn là các cựu vương Hoàng Anh Gia Lai, Becamex Bình Dương, SHB Đà Nẵng và hai “đại gia” cùng khu vực là Vicem Hải Phòng, V.Ninh Bình.
Mọi thứ đầu tư vào V-League đều tăng, liệu chất lượng có tăng? Câu trả lời vẫn còn để trống và thời gian sẽ trả lời. Lượng khán giả đến sân; sự chặt chẽ, công bằng của ban tổ chức giải trong điều hành; tính trung thực trong điều hành của trọng tài và kể cả các CLB tham dự giải sẽ là những câu trả lời rõ nét nhất.
Dư luận đã từng dị nghị khi ban tổ chức “nương tay” sân này nhưng mạnh tay với sân khác; giới cầm còi cũng không nằm ngoài những nghi ngại đó và ngay cả các đội bóng, hầu như mùa nào cũng bị người xem đặt vào “tầm ngắm” với những trận thắng đi - thua về hay những khối liên minh để cưu mang nhau.
Chắc chắn, tính quyết liệt của mùa bóng này sẽ không thua kém những mùa bóng trước. Không chỉ là cuộc đua tranh giữa các thương hiệu, V-League năm nay còn là cuộc chiến giữa các ngân hàng khi có đến 6 đội bóng được “chống lưng” hoặc tài trợ từ ngành này.
Kinh nghiệm từ việc Hoàng Anh Gia Lai, Navibank SG đầu tư mạnh mẽ ở mùa rồi nhưng phải đợi đến những trận sau cùng mới kịp trụ hạng, thua cả Hòa Phát Hà Nội hay Thanh Hóa, Đồng Tháp, Khánh Hòa càng làm nhiều đội thuộc hàng “đại gia” thêm thận trọng. Tốt nhất là cứ đặt đích ngắm tốp 5, tốp 3 hay xa hơn là vô địch để tránh sớm rơi vào cảnh phập phù khát điểm từ đầu mùa.
Theo thông báo của Ban Tổ chức V-League, tại tất cả các trận đấu của vòng 1 (ngày 22-1-2011), các sân sẽ treo băng rôn trên khán đài B với nội dung: “Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”. |
QUỐC CƯỜNG