Trung Quốc và Australia tranh ngôi đầu bảng B để tránh Hàn Quốc

Cuộc đua tranh ngôi đầu ở bảng B vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 tiếp tục diễn ra quyết liệt giữa hai đội Australia và Trung Quốc ở lượt trận thứ 3 vào chiều 10-2 tại Australia.

Australia thẳng tiến ở ngôi đầu bảng B
Australia thẳng tiến ở ngôi đầu bảng B

Ở trận đấu sớm, các cô gái Trung Quốc đã khẳng định sức mạnh qua chiến thắng dễ dàng 5-0 trước Đài Bắc Trung Hoa. Trận thắng đã giúp Trung Quốc đạt 6 điểm cùng hiệu số 11/1, đủ để gây áp lực lên đội chủ nhà Australia khi gặp Thái Lan vào buổi chiều cùng ngày.

Australia với ưu thế về thể hình, thể lực cùng phong cách thi đấu hiện đại đã không mấy khó để giành quyền kiểm soát trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng mãi đến phút 40, Van Egmond mới ghi bàn thắng khơi thông bế tắc cho đội chủ nhà. Trước khi hiệp 1 khép lại, cũng là Van Egmond lập công ở bàn nhân đôi cách biệt.

Sức ép vẫn được Australia duy trì ở hiệp 2 và họ dễ dàng ghi thêm 4 bàn để ấn định chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-0.

Trung Quốc và Australia tranh ngôi đầu bảng B để tránh Hàn Quốc ảnh 1 Thái Lan bị loại sau khi thua cả 3 trận. Ảnh: AFC
Thắng trận này, tuyển nữ Australia tiếp tục chiếm ngôi đầu bảng B với 6 điểm và hiệu số là 13/0, nữ Trung Quốc xếp thứ hai với 6 điểm, hiệu số 11/1. Đội tuyển nữ Thái Lan xếp cuối cùng với 3 trận toàn thua, còn Đài Bắc Trung Hoa đứng thứ ba với 3 điểm.

Hai đội Australia và Trung Quốc có cùng 6 điểm và trận đấu cuối cùng giữa họ vào ngày 13-2 sẽ mang tính chất tranh ngôi đầu bảng. Đội đứng đầu bảng B sẽ tránh được Hàn Quốc và gặp tuyển Việt Nam ở vòng đấu tiếp theo, trận đấu ấy sẽ mang ý nghĩa quyết định tấm vé đi dự Olympic Tokyo 2020.

Tin cùng chuyên mục