Trung Quốc thay HLV trước trận gặp đội tuyển Việt Nam

Sau khi chấp thuận đơn xin từ chức của HLV Li Tie, Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã quyết định bổ nhiệm ông Li Xiaopeng làm tân HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc, tiếp tục hành trình còn lại ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tân HLV đội tuyển Trung Quốc Li Xiaopeng
Tân HLV đội tuyển Trung Quốc Li Xiaopeng

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, CFA đã ra thông báo đồng ý với đơn xin từ chức của huấn luyện viên Li Tie, đồng thời chọn ông Li Xiaopeng làm người kế nhiệm. Việc Li Tie chia tay đã sớm được dự đoán từ cả tháng trước, thời điểm mà đội tuyển nước này thi đấu không thành công ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Li Tie ngồi ghế HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc ngày 2-1-2020 sau khi huấn luyện viên Marcello Lippi từ chức, và trở thành huấn luyện viên trẻ nhất trong lịch sử dẫn dắt tuyển Trung Quốc khi mới 43 tuổi. Đội tuyển Trung Quốc thi đấu ấn tượng ở vòng loại hai, nhưng sang vòng loại thứ ba thì chưa đạt được kết quả như mong đợi. Trung Quốc đến nay chỉ thắng 1 trận (Việt Nam 3-2) và hòa 2, thua 3, đứng trước nguy cơ một lần nữa lỡ hẹn với VCK World Cup.

Trung Quốc thay HLV trước trận gặp đội tuyển Việt Nam ảnh 1 Trận lượt đi giữa hai đội Trung Quốc và Việt Nam tại UAE
Tân HLV Li Xiaopeng sẽ có gần 2 tháng để chuẩn bị trước trận đấu tiếp theo của đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại cuối World Cup 2022. Đó là chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình vào ngày 1-2-2022 trước thầy trò HLV Park Hang-seo, trận đấu diễn ra ngay vào ngày mùng 1 Tết. Ở trận lượt đi, đội Trung Quốc thắng Việt Nam 3-2 với bàn thắng muộn vào phút bù giờ cuối cùng.

Tin cùng chuyên mục