Trao những tấm HCV cho các tay vợt bóng bàn xuất sắc tại chung kết cúp Hội Nhà báo Việt Nam

Khép lại những ngày thi đấu sôi nổi, giải bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam 2022 đã kết thúc tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) và nhiều tấm HCV được trao cho các tay vợt vô địch trong mỗi nhóm nội dung.  

Ban tổ chức đã trao giải hoa khôi và á khôi cho các tay vợt Thân Vân Anh, Giáp Thị Hiền. Ảnh: THÀNH ĐẠT
Ban tổ chức đã trao giải hoa khôi và á khôi cho các tay vợt Thân Vân Anh, Giáp Thị Hiền. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Ở năm thứ 15 giải được tổ chức, giải đấu do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức đã khép lại với thành công về chuyên môn trong 14 nội dung sau chiều 20-11. Năm nay, giải quy tụ hơn 200 tay vợt nam, nữ là các nhà báo, phóng viên tới từ 43 cơ quan báo chí và các cấp Hội nhà báo trong cả nước có mặt tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) tranh tài.

Kết quả chung cuộc, về dung đôi nữ: Hoàng Thị Huế và Nguyễn Thị Liễu (Hội Nhà báo Hải Phòng) vô địch; hạng nhì là VĐV Trần Minh Cát Vũ và Nguyễn Thị Thanh Phương Phương (Đài Truyền hình TPHCM); đồng hạng 3 là cặp Nguyễn Kim Oanh và Trần Thị Diệu Hương (VOV), Nguyễn Thị Bích Chi Chi và Nguyễn Thị Kim Thủy (Liên chi hội báo chí VTV).

Đôi nữ lãnh đạo: VĐV Nguyễn Thị Mai Hương (Sở TT&TT Hà Nội) và Nguyễn Thị Lan Hương (Đài PT-TH Hà Nội) vô địch; hạng nhì là cặp tay vợt Nguyễn Thị Hải Vân (Hội Nhà báo Việt Nam) và Đỗ Thị Tuyết Thanh (Hội Nhà báo Việt Nam); hạng 3 là VĐV Thân Thị Vân Anh (Báo Văn Nghệ) và Lê Thị Công Nhân (Báo Công giáo và Dân tộc). Vô địch đơn nam lãnh đạo là tay vợt Ngô Việt Anh (Báo Nhân dân).

Đơn nữ trên 45 tuổi: Tay vợt Nguyễn Thị Mai Hương (Sở TT&TT Hà Nội) vô địch còn hạng nhì là Nguyễn Kim Thủy (Liên Chi hội Nhà báo VTV); đồng giải 3 là VĐV Nguyễn Thu Tâm (Tạp chí Lý luận Chính trị) và Nguyễn Thị Oanh (Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình).

Đơn nữ dưới 45 tuổi: Trần Minh Cát Vũ (Đài Truyền hình HTV) đoạt HCV. Đôi nam nữ trên 45 tuổi: giải nhất thuộc về Nguyễn Trang Dũng và Trần Diệu hương (Liện chi hội nhà báo Bộ Công an và VOV). Đôi nam nữ dưới 45 tuổi: cặp VĐV Đặng Ngọc Hải (Báo Hà Nội Mới) và Nguyễn Lan Hương (Đài PT-TH Hà Nội) vô địch. Đơn nam dưới 45 tuổi: VĐV Trần Quang Hòa (Liên chi hội nhà báo Bộ Công an) vô địch, đôi nam trên 45 tuổi: Nguyễn Trang Dũng/ Trần Quang Hòa (Liên chi hội nhà báo Bộ Công an) giành HCV.

Năm nay, VĐV Thân Thị Vân Anh (Báo Văn Nghệ) nhận giải hoa khôi và á khôi là tay vợt Giáp Thị Hiền (Hội nhà báo tỉnh Hưng Yên) của ban tổ chức và VĐV xuất sắc nhất thuộc về tay vợt Nguyễn Thị Mai Hương (Sở TT&TT Hà Nội). Giải phong cách được trao cho VĐV của đơn vị Đài truyền hình TPHCM.

Các nhà báo đã được một giải đấu nhiều ý nghĩa và có tính chuyên môn cao. Ảnh: Q.PHÚC

Khép lại giải đấu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đánh giá “với tinh thần giao lưu học hỏi, đoàn kết và tinh thần thể thao cao thượng, các tay vợt đã cống hiến những pha bóng hay, những trận giao đấu quyết liệt, kịch tính, giằng co từng điểm số. Vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa hưởng ứng tích cực các phong trào, thời gian qua, các cấp hội, liên chi hội nhà báo đã luôn quan tâm, chỉ đạo phong trào bóng bàn sôi nổi, từ đó niềm đam mê bóng bàn của các VĐV được tiếp thêm sức mạnh. Nhiều gương mặt mới, có sức trẻ thi đấu với các tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm, nhiều lần đoạt giải trước đây đã tạo nên sức hấp dẫn của giải. Các VĐV đã chinh phục đỉnh cao của giải đấu một cách thuyết phục trong sự yêu quý, tán thưởng của đồng chí, đồng nghiệp”.

Tin cùng chuyên mục