* Việt Nam đoạt 3 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ
![]() |
VĐV Trần Tâm Nguyện (thứ 2 từ phải qua) bên cạnh HLV Trần Duy Mỹ và các đồng đội. Ảnh: D.M |
Ở TPHCM, Trần Tâm Nguyện cùng lứa tiểu ngư “thế hệ mới” với Nguyễn Thị Kim Tuyến (VĐV nữ đầu tiên bơi 100m bưới dưới 1’04"). Cô bé sinh năm 1994 này vừa tạo cột mốc đáng nể: VĐV nữ đầu tiên bơi 100m tự do dưới 1 phút, với thành tích 59"70, đoạt HCB lứa tuổi 14. Đây là thành tích tranh chấp đáng kể với VĐV Thái Lan đoạt HCV (59"03), nhưng kém KL lứa tuổi Đông Nam Á (58"85) được lập từ năm 1998.
Thành tích này còn phá KLQG (KL cũ 1’00"49 của Võ Thị Thanh Vy lập tại giải VĐQG 2005). Thực ra, Tâm Nguyện vốn bơi tốt nội dung tự do, nhưng hơn một năm nay vẫn là “vũ khí bí mật” của BHL bơi lội TPHCM do bên cạnh Nguyện có các đàn chị Võ Thị Thanh Vy, Ân Đỗ Hạnh đủ tranh chấp ngôi VĐQG các cự ly bơi tự do.
Trong 2 ngày thi cuối, các VĐV TPHCM có huy chương gồm: Nguyễn Huy Đạt (HCB 200m bướm lứa tuổi 12), Nguyễn Thị Kim Tuyến (2 HCĐ 50m bướm, 50m ngửa lứa tuổi 14).
Tại giải này, đoàn Việt Nam đoạt 3 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ, xếp thứ 6 trong 6 quốc gia dự giải. Ba hạng đầu bảng tổng sắp là Thái Lan (47 HCV, 32 HCB, 30 HCĐ), Malaysia (21 HCV, 23 HCB, 18 HCĐ) và Singapore (14 HCV, 16 HCB, 23 HCĐ). Trong đó, 3 HCV đều thuộc về kỷ lục gia môn ếch Vũ Thùy Dương (Hà Nội) ở các cự ly 50m, 100m, 200m ếch lứa tuổi 15-17.
Thông số của Thùy Dương tại giải này còn kém chính mình. Đơn cử ở 100m ếch, Dương đạt 1’16"19, kém thành tích HCV cùng cự ly ở giải VĐQG 2008 là 1’13"16, trong lúc HCĐ SEA Games 2007 cự ly này là 1’13"57. Hy vọng rằng, Thùy Dương đang dồn mọi nỗ lực cho “điểm rơi” SEA Games 25, tháng 12-2009.
Với thành tích mới nhất tại giải, cả Nguyễn Thị Kim Tuyến lẫn Trần Tâm Nguyện đều đạt chuẩn B tham dự Olympic trẻ lần I năm 2010, và đều thuộc danh sách tập huấn tại Hồ Bắc (Trung Quốc) cùng chuyên gia Tào Xuân Bình, HLV Trần Duy Mỹ từ ngày 20-7-2009.
THỤC OANH
(SGGP thể thao)
* Sự phát triển của KLQG 100m tự do nữ Việt Nam: năm 1973, Vũ Thị Sen (Hà Nội):1’10"9; năm 1981, Nguyễn Thanh Xuân (Hải Phòng): 1’08"; năm 1982, Thanh Xuân: 1’05"7; năm 1986, Nguyễn Đắc Quỳnh Anh (TPHCM): 1’05"4; năm 1990, Nguyễn Kiều Oanh (TPHCM):1’04"41; năm 1994, Nguyễn Ngọc Thanh (Hà Nội):1’04"13; năm 1995, Võ Trần Trường An (TPHCM): 1’03"84; năm 1996, Trường An: 1’03"05: năm 1998, Trường An: 1’01"60; năm 1999, Trường An: 1’01"08; năm 2002, Lê Trần Như Thùy (TPHCM): 1’00"75; năm 2005, Võ Thị Thanh Vy (TPHCM): 1’00"49. |
Các tin, bài viết khác
-
Ighalo kết thúc hành trình ước mơ
-
HLV Guardiola: “Bảng xếp hạng là điều cuối cùng tôi nghĩ đến”
-
Tay đua Tom Dumoulin: “Tôi đã vì mọi người mà quên mất bản thân mình”
-
Messi trở lại đội hình đấu cúp
-
Man.City nhàn nhã chiếm ngôi đầu sau chiến thắng “5 sao”
-
Carlo Ancelotti tiết lộ khát vọng đưa Everton vào Champions League
-
Solskjaer chỉ ra những phẩm chất mà các tiền đạo Man United phải học hỏi Cavani
-
Các đội V-League thay ngoại binh như ‘thay áo’ trước giờ G
-
Chelsea ký hợp đồng 18 tháng với Thomas Tuchel
-
Nadal ám chỉ Djokovic khi nói về đề xuất cách ly, nhưng cả 2 sẽ xuất trận ở A Day at the Drive