Trần Quyết Chiến và Nguyễn Quốc Nguyện đối đầu nhau ở giải Billiards UMB 3C Grand Prix

Theo lịch thi đấu vừa công bố vào chiều tối nay, 2 cơ thủ Việt Nam Trần Quyết Chiến và Nguyễn Quốc Nguyện nằm chung bảng A, buộc phải đối đầu nhau ở vòng 2 giải Billiards UMB 3C Grand Prix đang diễn ra tại Hàn Quốc với số tiền thưởng khủng 8 tỷ đồng.

Quyết Chiến và Quốc Nguyện phải đối đầu nhau
Quyết Chiến và Quốc Nguyện phải đối đầu nhau

Trong ngày thi đấu hôm nay, giải thi đấu lượt cuối vòng 1 nhằm xác định 16 cơ thủ có thành tích tốt nhất của 4 bảng lọt tiếp vào vòng trong.

Tại bảng C, hai cơ thủ Trần Quyết Chiến và Eddy Merckx đều sớm giành vé vào vòng trong nên cuộc đối đầu của họ vào trưa nay chủ yếu vì danh dự. Trận đấu vẫn diễn ra kịch tính và hấp dẫn.

Ở ván đầu tiên, Trần Quyết Chiến đang dẫn 8/5 đã thực hiện thêm series 8 điểm gia tăng khoảng cách lên thành 16/5 và thắng luôn 21/9. Sang ván 2, Eddy Merckx chơi tốt hơn thắng lại với điểm số 19/13 cân bằng tỷ số 1-1. Sau khi bị dẫn 6/8 trong ván quyết định, Trần Quyết Chiến xuất sắc thực hiện series 9 điểm, hoàn thành ván đấu với điểm số 15/9, ấn định chiến thắng 2-1.

Trần Quyết Chiến và Nguyễn Quốc Nguyện đối đầu nhau ở giải Billiards UMB 3C Grand Prix ảnh 1 Trần Quyết Chiến có cơ hội gặp lại Eddy Merckx ở vòng 2

Mặc dù thắng trận, Trần Quyết Chiến chỉ đứng thứ ba bảng C, xếp sau Kim Jun Tae và Eddy Merckx nhưng vẫn nằm trong tốp 4 của bảng vào vòng trong.

Trước khi bước vào trận đấu cuối bảng A, Nguyễn Quốc Nguyện nhận 1 tin vui khi đối thủ cạnh tranh Sidhom đã thất thủ 0-2 trước cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers. Kết quả này giúp Nguyễn Quốc Nguyện không cần quan tâm đến trận đấu với Choi Wan Young vào chiều nay cũng giành suất vào vòng 2. Và một thất bại 0-2 (8/17, 10/16) trước Choi Wan Young chỉ đẩy Quốc Nguyện rơi xuống đứng vị trí thứ 4 của bảng.

Theo điều lệ, 16 cơ thủ có thứ hạng cao của 4 bảng lọt vào vòng 2 sẽ chia thành 2 bảng mỗi bảng 8 cơ thủ. Vẫn thi đấu theo thể thức đánh vòng tròn 1 lượt, nhưng chỉ chọn 2 cơ thủ đứng đầu bảng vào tranh bán kết, chung kết. 16 cơ thủ có thứ hạng thấp còn lại của 4 bảng vẫn chia 2 bảng thi đấu nhằm tranh từ hạng 17 đến 32.

Trần Quyết Chiến và Nguyễn Quốc Nguyện đối đầu nhau ở giải Billiards UMB 3C Grand Prix ảnh 2 Nguyễn Quốc Nguyện giành vé vào vòng 2

Dựa vào thành tích thi đấu vòng 1 phân chia bảng, BTC xác định Trần Quyết Chiến và Nguyễn Quốc Nguyện nằm chung bảng A. Không chỉ rơi vào cảnh “huynh đệ tương tàn”, hai cơ thủ Việt Nam còn rơi vào bảng “tử thần” với sự có mặt của cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers, số 4 thế giới Eddy Merckx, số 5 Tasdemir. Ba cơ thủ còn lại cũng khá mạnh là Sayginer, Cenet và Choi Wan Young.

Ngược lại bảng B tương đối dễ thở với 5 cơ thủ Hàn Quốc gồm: Cha Myeong Jong, Seo Chang Hoon, Bong Joo Hwang, Heo Jung Han, Kim Jun Tae và 3 cơ thủ Blomdahl, Coklu, Polychrono.

Lượt đấu đầu tiên của vòng 2 bảng A vào ngày mai, Nguyễn Quốc Nguyện sẽ gặp Eddy Merckx còn Trần Quyết Chiến đối đầu với Choi Wan Young.

Trần Quyết Chiến và Nguyễn Quốc Nguyện đối đầu nhau ở giải Billiards UMB 3C Grand Prix ảnh 3 Mã MInh Cẩm dù thi đấu tốt nhưng chưa thể giúp Alphas có chiến thắng đầu tiên

** Lượt thi đấu thứ 4 giải Billiards PBA Team League diễn ra tại Hàn Quốc vào chiều nay, hai cơ thủ Việt Nam Nguyễn Huỳnh Phương Linh và Mã Minh Cẩm phải đối đầu với nhau khi đội Green Force gặp Alphas. Ngay trận đôi nam đầu tiên, Mã Minh Cẩm đứng cùng Seong Uk Oh đối đầu với Phương Linh đứng cùng Tae Jun Oh. Chiến thắng 15/7 đã thuộc về đôi của người đàn anh Mã Minh Cẩm. Ở trận đơn nam sau đó, Mã Minh Cẩm tiếp tục giúp Alphas có một chiến thắng khi vượt qua Cho Jae Ho với điểm số 15/12. Do các đồng đội của Mã Minh Cẩm chơi không thành công sau đó, nên kết quả chung cuộc của trận đấu này chỉ dừng lại kết quả hoà 3-3. Với 3 trận hoà, 1 thua, đội Alphas của Mã Minh Cẩm đang nằm ở tốp cuối với vị trí thứ 6/8. Trong khi đó, đội của Phương Linh với 2 trận thắng, 2 hoà đang ở trong tốp dẫn đầu.

Tin cùng chuyên mục