Trận CHDCND Triều Tiên – Malaysia diễn ra trên sân trung lập

Quyết định đá trên sân trung lập giữa cặp đấu này được AFC đưa ra đã nhận được sự đồng thuận của cả hai LĐBĐ Malaysia và CHDCND Triều Tiên.
Phương án sân thi đấu của cặp Malaysia - CHDCND Triều Tiên cuối cùng đã được xác định
Phương án sân thi đấu của cặp Malaysia - CHDCND Triều Tiên cuối cùng đã được xác định

Hôm nay 20-10 Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đưa ra quyết định cặp đấu thuộc vòng loại cuối cùng hướng tới Asian Cup 2019 giữa CHDCND Triều Tiên và Malaysia đều diễn ra trên sân trung lập vào tháng 11 tới.

Ban đầu lẽ ra 2 đội đã gặp nhau ở lượt trận thứ nhất nhưng đã không thể tiến hành do tình hình chính trị giữa 2 nước tăng cao và lại hoãn lần nữa do chính phủ Malaysia cấm công dân nước này đi tới CHDCND Triều Tiên.

Để công bằng AFC quyết định cả 2 trận của cặp đấu này sẽ tiến hành trên sân trung lập, với CHDCND Triều Tiên có ưu thế “sân nhà” vào ngày 10-11 và 3 ngày sau tới lượt Malaysia. Tổng thư ký AFC Dato’ Windsor John nói: “Chúng tôi hài lòng khi 2 Liên đoàn thành viên đã đồng ý với sự sắp xếp này sau nhiều sự thảo luận. Điều này sẽ giúp chúng tôi bảo vệ những nguyên tắc thể thao cho chiến dịch cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2019”.

Tin cùng chuyên mục