TPHCM xếp hạng nhì toàn giải lặn vô địch quốc gia 2021

Môn lặn tại giải vô địch bơi, lặn quốc gia 2021 đã kết thúc và các VĐV của đội TPHCM xếp hạng nhì chung cuộc.

Giải vô địch bơi, lặn quốc gia 2021 đã kết thúc.
Giải vô địch bơi, lặn quốc gia 2021 đã kết thúc.

Môn lặn đã khép lại sau chiều tối thi đấu ngày 23-12 tại Đà Nẵng và các VĐV của TPHCM đã giành được 7 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ qua đó xếp hạng nhì chung cuộc.

Trong ngày cuối tranh tài, các tuyển thủ lặn TPHCM giành thêm được 2 chức vô địch đó là thành tích của Nguyễn Thành Lộc tại nội dung 50m nín thở nam (thành tích 14”58) và tiếp sức nam 4x100m vòi hơi chân vịt (2’31”34). Giải năm nay không ghi nhận kỷ lục quốc gia mới là được xác lập, tuy nhiên tất cả các đoàn tham dự đều có VĐV giành huy chương.

Xếp nhất là đội chủ nhà Đà Nẵng với 11 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ và ở hạng 3 là Thanh Hóa 3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ. Các đơn vị xếp phía sau gồm Đồng Nai, Quảng Bình, Hải Dương, Quảng Ninh, Quân đội, Thái Bình, Nghệ An đều có HCV.

Phải tới ngày cuối của giải, đoàn Nghệ An và Thái Bình mới có niềm vui giành được chiếc HCV duy nhất. Ở chung kết 800m vòi hơi chân vịt dành cho nữ, gương mặt trẻ Phạm Thị Hồng Diệp xuất sắc chạm đích đầu tiên với thông số 7’21”39 để là nhà vô địch quốc gia trong khi đó Nguyễn Trọng Dũng có chiến thắng tại chung kết 400m vòi hơi chân vịt dành cho nam bằng kết quả 3’11”60. Một kết quả đáng chú ý khác ở năm nay là đội Hà Nội không giành được HCV nào mà chỉ có 5 HCB, 4 HCĐ.

Sau giải vô địch lặn quốc gia, VĐV của môn bơi sẽ bước vào thi đấu giải bơi vô địch bắt đầu từ hôm nay 24-12.

Tin cùng chuyên mục